Đòi nợ không được, quay sang...cướp ô tô

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương ngày 8-4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm vợ chồng Vũ Hữu Dũng (SN 1963) và Nguyễn Thị Dự (SN 1970); Vũ Đức Hoan (SN 1971). Hoan là em trai của Dũng...

Ngày 31-3, anh Hùng (trú ở Hải Dương), đến Công an TP. Hải Dương tố cáo bị một số đối tượng đánh đập, cướp chiếc xe ôtô BKS 34C-200.72.  Theo  nguyên đơn, trong nhóm đối tượng cướp xe, anh ta nhận diện được vợ chồng Dũng, Dự. Và nhiều khả năng, động cơ của nhóm người này liên quan đến số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng mà vợ anh Hùng nợ phía vợ chồng Vũ Hữu Dũng.

Cơ quan điều tra Công an TP. Hải Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở, qua đó đấu tranh, buộc họ khai nhận hành vi phạm tội.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, phía Vũ Hữu Dũng ấm ức, cay có. Khoảng 8h ngày 31-3, Dự trông thấy anh Hùng dừng xe ô tô trên địa bàn phường Ái Quốc, nên đã nảy ý định lấy chiếc xe buộc “con nợ” phải trả khoản vay. 

Dự mang ý định của mình bàn với một số người thân,  trong đó có Vũ Đức Hoan, vốn biết lái ô tô. Cả nhóm kéo nhau đi tìm và gặp anh Hùng, nhanh chóng khống chế, bất chấp chủ xe hô cướp. Quá trình giằng co, Vũ Hữu Dũng đã đấm vào mặt anh Hùng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.