Đòi nợ bằng "bom" mắm tôm trộn dầu luyn

ANTĐ - Không đòi được số tiền cho vay, chủ nợ đã nhờ ổ nhóm chuyên đi đòi nợ thuê dùng "bom bẩn" ném vào nhà, gọi điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần để ép con nợ phải trả tiền.

5 đối tượng nằm trong ổ nhóm đòi nợ thuê bằng "bom bẩn" gồm: Vũ Hải Nam – tức Hải “sẹo” (SN 1989) quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ; Trương Văn Cường (SN 1995) ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tú (SN 1991) ở An Lão, Hải Phòng và Vũ Thế Tuân (SN 1992), Hoàng Văn Ngọc (SN 1993) cùng ở Đoan Hùng, Phú Thọ đang bị CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội tạm giữ, củng cố hồ sơ để xử lý. 

Trước đó,  theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1953) có vay tiền của Đỗ Thị Ngọ (SN 1942) ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, với số tiền 78 triệu đồng. Bà Ngọ nhiều lần không đòi được tiền đã thuê nhóm Hải “sẹo” khủng bố con nợ bằng "bom bẩn" trộn hỗn hợp mắm tôm, dầu luyn. Nhiều lần nhóm Hải “sẹo” đã vừa gọi điện thoại vừa ném “bom bẩn” vào nhà và quán nước của nạn nhân với mục đích ép bà Thưởng phải trả tiền.

Vào khoảng 16h ngày 23- 4, khi nhóm đòi nợ thuê có mặt tại một quán café trên đường Nguyễn Phong Sắc thì bị tổ công tác CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy ập vào, bắt giữ

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.