Đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-1, Cụm thi đua số XIII thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước công tác thi đua năm 2024. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội.
đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Thành phố.

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số XIII của Thành phố gồm: Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP (Đơn vị cụm trưởng); Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Trong năm 2023, Cụm thi đua số XIII thành phố Hà Nội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành phố và các Bộ, Ngành giao cho; cụ thể, đã triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ công tác trọng tâm được xác định từ đầu năm, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ UBND Thành phố và các Bộ, Ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn quản lý và tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực chiến đấu cho các lực lượng.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; nhiều tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích đã được khen thưởng đột xuất kịp thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức đều phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện các chi tiêu công tác và sự hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung của các đợt thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn và người lao động.

Trong năm 2023, Cụm thi đua đã có những đổi mới trong tổ chức các hoạt động, là năm đầu tiên Cụm thi đua tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với đối tượng tham gia là cán bộ, viên chức, thuộc 5 đơn vị trong Cụm thi đua. Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, nhân rộng những hình ảnh đẹp; những tấm gương, việc làm tốt, hành động đẹp của cán bộ, công nhân viên và chiến sỹ của các đơn vị trong Cụm thi đua và người dân trên địa bàn Thành phố. Cuộc thi đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cán bộ, viên chức, chiến sỹ và người lao động các đơn vị thành viên.

Kết quả trong năm 2023, Công an thành phố đã có 10.233 cá nhân và 1.966 tập thể được các cấp khen thưởng; 2 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch nước trao thưởng Huân chương cùng nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Bộ Công an.

Bộ Tư Lệnh Thủ đô đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, giải quyết 1.175 hạ sỹ quan bổ sung, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh với trên 700 lượt cho dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đặc biệt đơn vị đã duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc địa bàn, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý thực hành quyền công tác, kiểm sát xét xử theo đúng thủ tục sơ thẩm với 8.302 vụ với 16.290 bị cáo; xét xử phúc thẩm 1.157 vụ với 1.918 bị cáo. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ 100% các vụ án từ khi khởi tố, truy tố, xét xử đúng thời hạn, đúng bị can, đúng tội.

Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 39.935 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ, đạt tỷ lệ 90,38 %, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ thụ lý tăng 493 vụ, số vụ được giải quyết tăng 740 vụ.

Cục Thi hành án dân sự thành phố, đã thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 gồm: Tổng số phải thi hành 147 việc so với cùng kỳ giảm 34 vụ. Số vụ có điều kiện thi hành là 113 vụ và đã thi hành xong 52 vụ...

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện đơn vị Cụm trưởng điều hành phần tham luận của các đơn vị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện đơn vị Cụm trưởng điều hành phần tham luận của các đơn vị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và thảo luận về tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ được giao trong năm tới...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Đức biểu dương, đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số XIII đạt được, các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ, bám sát chủ đề công tác của ngành và Thành phố.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Đức yêu cầu các đơn vị trong năm tới cần tập trung làm tốt công tác thi đua khen thưởng; tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các đơn vị và tăng cường gắn bó, phối hợp, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm để lan tỏa đến các đơn vị cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.