'Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-1-2024, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ: “Luận cứ khoa học cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”.
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đồng chủ trì hội thảo có: Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND), Thường trực Ban Tổ chức; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo

Dự hội thảo tại điểm cầu trung tâm có: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, đại diện Ban Giám hiệu các học viện, trường CAND… Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Trong 1 buổi sáng làm việc với tinh thần tập trung, hiệu quả, các đại biểu đã tham luận, cung cấp những góc nhìn đa chiều, làm rõ 2 vấn đề chính là: Xác lập những luận cứ lý thuyết, thực tiễn cơ bản cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhằm góp phần tích cực xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận với nội dung phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị lý luận, thực tiễn cao của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đưa ra tại hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại hội thảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại hội thảo

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, qua Hội thảo, các đại biểu đã một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phòng, chống tội phạm.

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Đặc biệt chú trọng hoạt động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ khi tội phạm mới manh nha, hình thành; phòng ngừa phải bắt đầu từ cơ sở, từ quản lý con người, quản lý dân cư, từ khi soạn thảo, tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật. Chú trọng phòng ngừa xã hội với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện, bịt kín những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; phát hiện, hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tích tụ, hình thành các “xung đột”, “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tăng cường giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng; quản lý hiệu quả các trường hợp có nguy cơ phạm tội, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở (người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; người tâm thần...).

Điểm cầu trực tuyến tại CATP Hà Nội

Điểm cầu trực tuyến tại CATP Hà Nội

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, mức sống, an sinh xã hội cho người dân; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò của nhân tố văn hóa trong phòng, chống tội phạm... Đồng thời, cần chủ động, tích cực tấn công, trấn áp, phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phân tích, đánh giá và kiến nghị tiếp tục kế thừa, nâng cao hiệu quả các biện pháp đã, đang thực hiện. Trong đó, giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ, lâu dài để khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm là phải triển khai tổng thể, đồng bộ, kết hợp hài hòa, hợp lý các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, giáo dục... Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề xuất một số giải pháp trọng tâm phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại hội thảo, từ đó góp phần xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.