Đổi mới điều hành sẽ tạo ra đột phá

ANTĐ - Ngày 26-6, hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 13 đã bế mạc. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có bài phát biểu quan trọng kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trực tiếp kiểm tra cải cách hành chính ở quận Thanh Xuân

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013, Bí thư Thành ủy cho biết, TP Hà Nội đã tích cực, chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, những khó khăn, thách thức trong nước và của Hà Nội, tập trung triển khai sớm, đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Thủ đô năm 2013.

6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,67%; lạm phát được kiểm soát, thị trường ổn định; thu ngân sách đạt trên 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% kế hoạch năm. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn... Đồng thời với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế như tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch năm. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng chậm. Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng. Khả năng hấp thụ vốn của kinh tế Thủ đô còn hạn chế, nợ xấu có xu hướng tăng; thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ và thấp nhất so với 5 năm trở lại đây; chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính còn hạn chế, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô...

Dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,5-9,5%. Đồng chí nói: “Đây thật sự là thách thức rất lớn, đòi hỏi trong chỉ đạo điều hành, cũng như tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành cần phải chủ động, linh hoạt hơn nữa; bám sát tình hình, tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra”.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, phải tập trung toàn lực hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, duy trì tăng trưởng. Bí thư Thành ủy lưu ý: “Lãnh đạo TP phải đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực sự quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời để cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Cần tăng cường đối thoại, lắng nghe, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là về thủ tục, cơ chế, chính sách”. “Chúng ta nghiêm khắc nhìn vào những yếu kém của mình để tìm cách khắc phục” - Bí thư Thành ủy nói.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đầu tư, thu ngân sách và giải ngân xây dựng cơ bản; siết chặt quy hoạch và quản lý trật tự đô thị; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính 2013”... Đây thực sự là khâu đột phá và là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố.