- Vi phạm nồng độ cồn nhưng không ký biên bản, bỏ xe lại sẽ bị phạt nặng
- Cảnh sát khống chế lái xe chống đối kiểm tra nồng độ cồn
- Sợ đo nồng độ cồn, 2 đối tượng lao thẳng vào Công an rồi bỏ chạy
Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, từ 30-12-2023 đến 1-1-2024, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 25.598 trường hợp vi phạm; phạt tiền 58 tỷ 178 triệu đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại, trong đó có 315 ô tô 9.594 mô tô, 105 phương tiện khác và tước 5.269 giấy phép lái xe các loại.
Cũng trong 3 ngày nghỉ, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 56 người, bị thương 131 người. So với cùng kỳ 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, số vụ TNGT tăng 72 vụ, tăng 6 người chết và tăng 60 người bị thương.
Chỉ tính riêng đợt nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 7.570 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong suốt 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 |
So với cùng kỳ năm ngoái, số lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 71%, tăng 3.200 trường hợp; 35 trường hợp vi phạm về ma túy; 5.103 trường hợp vi phạm về tốc độ; 354 trường hợp xe tải “cơi nới” thùng xe; 75 trường hợp chở quá khổ, quá tải.
Cảnh sát đường thủy cũng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 395 trường hợp vi phạm, qua đó phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng và tạm giữ 2 phương tiện; Trên đường sắt, xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng…
Công an Hà Nội chú trọng công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm hạn chế tối đa TNGT do rượu-bia gây ra |
Có thể thấy, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Khi lái xe dưới tác động của rượu bia, người lái sẽ bị giảm khả năng suy nghĩ, phán đoán, phản xạ, điều khiển phương tiện. Điều này khiến họ dễ dàng gây ra TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.
Việc CSGT xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, để giảm thiểu TNGT, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt là không lái xe sau khi uống rượu bia.