Đỉnh Mẫu Sơn tiếp tục âm 2,6 độ C, Bắc bộ giá buốt nhất trong năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay 25/1, mức nhiệt ghi nhận tại khu vực Bắc bộ vẫn nằm trong ngưỡng rét hại dưới 10 độ C, trong đó nhiều vùng núi cao nền nhiệt dưới 0 độ C. Khu vực phía Tây Bắc bộ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu cũng xuống mức thấp.

Cụ thể như, mức nhiệt tại Tam Đường- Lai Châu là 6,5 độ C; Sa Pa- Lào Cai 2,6 độ C; Đồng Văn- Hà Giang 2,8 độ C; Tam Đảo- Vĩnh Phúc 3,3 độ C; đỉnh Mẫu Sơn- Lạng Sơn duy trì âm 2,6 độ C.

Trong khi đó, khu vực Đồng bằng Bắc bộ sáng nay vẫn duy trì nền nhiệt thấp, tại Hà Đông- Hà Nội là 9,9 độ C; Hải Phòng 9,2 độ C, Quảng Ninh 9,2 độ C…

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ và Trung bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7.

Đỉnh Mẫu Sơn ghi nhận mức nhiệt âm 2,6 độ C vào sáng nay 25/1

Đỉnh Mẫu Sơn ghi nhận mức nhiệt âm 2,6 độ C vào sáng nay 25/1

Ngày và đêm 25/1, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 7-8.

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.