Điều tra vụ “Nã đạn vào… xe buýt”

ANTĐ - Diễn biến vụ chiếc xe buýt số hiệu 06, BKS: 30U-0975 của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội chạy tuyến Giáp Bát-Cầu Giẽ bị trúng đạn (Báo ANTĐ đã đưa tin) cho thấy, chiếc xe này cũng như người điều khiển xe đã… bỗng dưng trở thành bị hại.

Ngày 6-12, PV ANTĐ đã gặp nhân chứng trực tiếp trong vụ việc trên, anh Nguyễn Đăng Thắng, 38 tuổi, người điều khiển xe buýt BKS: 30U- 0975, loại xe 80 chỗ ngồi. Lộ trình hàng ngày của chiếc xe này xuất phát từ khu vực Giáp Bát lúc 6h10, và đến điểm cuối là Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên). Anh Thắng kể lại: “Suốt chặng hành trình, trên xe ô tô và dọc đường, đội ngũ nhà xe chúng tôi không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào với hành khách cũng như người tham gia giao thông. Trên xe buýt có khoảng 40, 50 hành khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân. Đến khu vực làng Rặng, cách điểm đón trả khách gần ga Tía khoảng 200m, khi đang xi-nhan rẽ vào lề phải, tôi nghe tiếng hành khách kêu phía sau: Có đứa bắn súng kìa! Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nghe tiếng “bộp” khá to vào kính trước của xe. Rất may, do tấm kính này được dán nilon chống nắng nên chỉ có những mẩu vụn nhỏ của kính bị vỡ bắn ra, không gây thương tích cho tôi và phụ xe ngồi cạnh. Lúc đó khoảng 7h, tôi trả khách đến điểm cuối ở Cầu Giẽ rồi vào Công an xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên trình báo”.

Theo lái xe Nguyễn Đăng Thắng, sau khi xảy ra sự việc, nhiều người quen, bạn bè biết tin liên tục gọi điện thoại hỏi thăm có “thù oán” với ai không mà bị sự cố như vậy. Anh Thắng khẳng định quá trình làm việc cũng như sinh hoạt ở nhà, không có mâu thuẫn với ai. Như vậy nhiều khả năng, hoặc là chiếc xe buýt BKS: 30U-0975 bị kẻ xấu… bắn cho vui, hoặc là nó có đặc điểm giống với xe buýt nào khác và đối tượng đã… trả thù nhầm. Theo tìm hiểu của PV, hành trình từ khu Giáp Bát đi Quốc lộ 1A cũ ra Cầu Giẽ hiện có 3 đơn vị khai thác xe buýt; là tuyến 209 (chạy Giáp Bát-Hưng Yên), tuyến 206 (chạy Giáp Bát-Phủ Lý), và tuyến 06 (chạy Giáp Bát-Cầu Giẽ). Ba tuyến buýt này của 3 doanh nghiệp, nhưng có cùng “đồng phục” màu sơn của xe buýt, chỉ khác nhau về kích cỡ. Loại xe 80 chỗ ngồi giống xe anh Thắng điều khiển, tuyến 209 của buýt Tân Đạt đang khai thác một xe.

Được biết, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội đã có đơn gửi cơ quan công an, và ngay trong ngày 6-12, cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra xác minh vụ việc này.