Điều tra vụ một nam thanh niên bị thương tại chân cầu Thăng Long

ANTĐ - Nam thanh niên phóng xe rất nhanh về phía CSGT va vào gậy chỉ huy giao thông, người này tiếp tục lái xe đi được 200 mét và dừng lại trong tình trạng máu chảy ra ở mũi.

Theo tài liệu của CAH Đông Anh cung cấp, khoảng 10h40 sáng 5-3, tổ công tác Đội CSGT số 6, Phòng CSGT - CATP Hà Nội gồm Thiếu úy Phạm Thanh Sơn và Thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền, làm nhiệm vụ tại chốt đảm bảo TTATGT ở chân cầu Thăng Long, hướng đi từ cầu Thăng Long lên sân bay Nội Bài, địa phận xã Hải Bối (Đông Anh), đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29S1-01.947 đi sai làn đường. Thiếu úy Sơn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng người này quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi chạy được khoảng 15 - 20 mét, người vi phạm TTATGT quay đầu xe lại, về số và tăng tốc.

Trước sự việc này, Thiếu úy Sơn đã giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu nam thanh niên dừng lại, nhưng anh ta đã phóng rất nhanh về phía Thiếu úy Sơn, va vào gậy chỉ huy giao thông. Người thanh niên tiếp tục lái xe đi được khoảng 200 mét và dừng lại trong tình trạng máu chảy ra ở mũi. Sau khi sự việc xảy ra, một nhóm người đã đến chốt tuần tra của lực lượng CSGT to tiếng. Trước sự việc trên, các chiến sỹ trong tổ tuần tra của Đội 6 Phòng CSGT đã giải thích và nhóm người giải tán, đưa nam thanh niên bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Theo CAH Đông Anh cho biết, người thanh niên tên là Nguyễn Năng Đông, SN 1992, ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Hiện vụ việc đang được CAH Đông Anh điều tra, giải quyết.