Điều ít biết về ngôi nhà bị xe Mercedes đâm trên phố Hàng Bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 4/12, xe ô tô nhãn hiệu Mercedes khi đi đến trước cửa nhà số 47 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc thì bị mất lái đâm vào mạn trái nhà số 47 Hàng Bạc khiến ngôi nhà này bị sập 1 phần tường bao bên ngoài. Đáng chú ý đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội. 

Khoảng 3h30 rạng sáng 4/12, chị B.T.L., SN 2003, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes lưu thông trên phố Hàng Bạc hướng từ Mã Mây đến Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Khi đi đến trước cửa nhà số 47 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc thì bị mất lái đâm vào mạn trái nhà số 47 Hàng Bạc khiến ngôi nhà này bị sập 1 phần tường bao bên ngoài.

Nhà số 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19.

Nhà số 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19.

Nhà số 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19.

Nhà số 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát GT-TT, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an phường Hàng Bạc phong toả hiện trường. Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang xác minh.

Nhà 47 Hàng Bạc năm 2003

Nhà 47 Hàng Bạc năm 2003

Đáng chú ý, nhà số 47 Hàng Bạc được xây dựng từ năm 1880, nay đã tròn 143 năm tuổi. là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Ngôi nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, mang nhiều đặc trưng và vẻ đẹp của đô thị cổ Hà Nội.

Nhà số 47 Hàng Bạc bị ô tô tông đổ tường sáng 4/12.

Nhà số 47 Hàng Bạc bị ô tô tông đổ tường sáng 4/12.

Cả phố Hàng Bạc duy nhất có số nhà 47 là lưu giữ lại kiểu kiến trúc trên.

Hình ảnh ngôi nhà 47 Hàng Bạc đã được báo chí trong và ngoài nước lưu giữ lại như một nét kiến trúc tiêu biểu phố cổ.