Diễn tập xử lý tình huống khẩn nguy tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-11, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cùng phối hợp tổ chức phương án diễn tập khẩn nguy đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp khu vực sân bay năm 2022.
Diễn tập xử lý tình huống khẩn nguy tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ảnh 1

Diễn tập xử lý tình huống khẩn nguy tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Tình huống khẩn nguy giả định: Một nhóm đối tượng sử dụng phương tiện giao thông và vũ khí "nóng" tấn công vào sân đỗ tàu bay qua cổng số 3, khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

16h30 ngày 5-11, 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ tại cổng số phát hiện xe khách 16 chỗ ngồi màu trắng, bên trong có khoảng 6 -7 người là nam giới di chuyển từ sân đỗ P2 nhà ga hành khách T1 đến cổng gác số 3, có dấu hiệu bất thường đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, cửa bên hông xe mở, các đối tượng trên xe khống chế 1 nhân viên đưa lên xe, nhân viên còn lại tiến tới giải cứu bị các đối tượng dùng hung khí tấn công rồi điều khiển xe ô tô lao qua cổng.

Thấy vậy, nhân viên trực trong phòng bảo vệ đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài sử dụng hàng rào sắt di động cùng barie chặn ngăn chiếc xe không di chuyển tới khu vực máy bay đỗ. Một đối tượng trên xe xuống tấn công lại, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ dùng võ thuật, công cụ hỗ trợ phối hợp cùng đồng đội khống chế.

Tình huống nguy hiểm trên đã được thông báo tới lực lượng an ninh hàng không, Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn và CATP Hà Nội hỗ trợ. Toàn bộ camera an ninh giám sát khu vực sân bay bám sát mọi tình huống, hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ sân bay.

Lực lượng an ninh sân bay luôn sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng an ninh sân bay luôn sẵn sàng chiến đấu

Nhận được thông tin, tổ tuần tra Đội An ninh cơ động, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ tàu bay và CAH Sóc Sơn nhanh chóng di chuyển tới cổng số 3 sử dụng phương tiện chặn ô tô đối tượng, không cho lao vào khu vực tàu bay đỗ. Lúc này, 2 đối tượng trên xe dùng dao kiếm tấn công lực lượng chức năng, nhưng đã nhanh chóng bị tước vũ khí và khống chế tại chỗ. Các đối tượng trên xe dùng súng uy hiếp và cho xe chạy thẳng tới vị trí đỗ máy bay số 24. Lúc này, hành khách cũng đang di chuyển lên máy bay được khoảng 15 người.

Toàn bộ hành vi khủng bố của nhóm đối tượng trên đã kịp thời được ngăn chặn khi Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và giải quyết tình huống cấp bách về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội cử lực lượng tinh nhuệ thuộc Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đến hiện trường, triển khai bắt giữ tội phạm, giải cứu hành khách an toàn.

Lực lượng công binh cũng tiến hành rà soát bom, mìn trong khu vực và khoảng 2 giờ sau khi xẩy ra sự cố, mọi hoạt động khai thác tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trở lại bình thường.