Gần 400 đối tượng đi xe máy mang theo hung khí náo loạn đường phố bị xử lý hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10 tháng đầu năm 2022, Công an Hà Nội đã xử lý hình sự 397 đối tượng; 62 đối tượng xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi đi xe máy mang theo hung khí gây náo loạn đường phố…

Những kẻ “yêng hùng” trên đường phố

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho hay, năm 2022, tình hình tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, trong từng thời điểm ở một số địa bàn quận, huyện, thị xã xuất hiện tình trạng các nhóm tụ tập đông đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng thanh thiếu niên, điều khiển phương tiện, mang theo hung khí, vũ khí đuổi đánh nhau trên đường, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc dư luận xã hội tập trung tại một số địa bàn là: Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Đông, Chương Mỹ, Phúc Thọ...

Rợn người với những loại hung khí mà các đối tượng mang đi gây rối trên đường phố

Rợn người với những loại hung khí mà các đối tượng mang đi gây rối trên đường phố

Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này xác định đa số các vụ gây rối trật tự công công cộng có nhiều đối tượng, sử dụng hung khí xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn thù tức cá nhân giữa các đối tượng. Phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thách thức, tụ tập bạn bè để trả thù với số lượng đông, điều khiển xe máy mang theo các loại hung khí, hò hét, rú ga, bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự công cộng trên đường phố. Khi gặp đối phương, các đối tượng dùng hung khí hỗn chiến làm nhiều đối tượng và thậm chí cả người dân đi ngang qua cũng bị thương.

Điển hình như vụ việc xảy ra tại Đan Phượng vào tháng 5 vừa qua. Đỗ Khánh Dương (SN 2004), trú tại TT Phùng, huyện Đan Phượng có mâu thuẫn với Lê Văn N trú tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng đã rủ một nhóm thanh niên trú tại huyện Đan Phượng và Hoài Đức đi đánh nhau. Sau khi đánh nhau với nhóm N, một người đã hô có người quay clip nhưng thực chất là cháu Lê Quang B đi ngang qua không hề quay clip nhưng nhóm Dương vẫn ném vỏ chai thủy tinh, gạch đá, khiến cháu B bị thương tích 28%. Dương là đối tượng từng có 1 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Sau vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đã khởi tố Đỗ Khánh Dương tội danh cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng đã bị CAH Đan Phượng khởi tố

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng đã bị CAH Đan Phượng khởi tố

Thống kê sơ bộ cho thấy, 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 38 vụ với 600 đối tượng có hành vi đi xe máy thành đoàn chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập đông đối tượng điều khiển xe máy, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý trong đó xảy ra 3 vụ do các nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường, điều khiển xe tốc độ cao gây tai nạn giao thông, hậu quả làm 3 người chết tại các địa bàn Hoàn Kiếm, Đông Anh, Long Biên.

Nghiêm trị những kẻ gây náo loạn đường phố

Đánh giá đúng thực trạng tình hình những đối tượng thanh thiếu niên gây rối trên địa bàn, CATP Hà Nội đã chủ động và sớm ban hành chuyên đề 12 “phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng hung khí bị Cơ quan CSĐT CAH Đông Anh khởi tố vào tháng 9 vừa qua

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng cùng hung khí bị Cơ quan CSĐT CAH Đông Anh khởi tố vào tháng 9 vừa qua

Nghiêm túc thực hiện chuyên đề 12, các đơn vị đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, nhờ đó, kết quả đấu tranh với các đối tượng này trong thời gian qua đã được nâng lên. Khi có các vụ việc xảy ra, lực lượng CSHS - CATP đều chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức ngăn chặn, điều tra truy xét, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết, 100% các vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông đối tượng, sử dụng hung khí, vũ khí gây án trên địa bàn ra đều được Phòng CSHS phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, không để các đối tượng tiếp tục gây án.

Trong 10 tháng năm 2022, lực lượng CSHS CATP đã điều tra khám phá 38 vụ với 600 đối tượng có liên quan đến hành vi đi xe máy thành đoàn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập đông đối tượng, điều khiển xe máy, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín xử lý

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín xử lý

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh 38 vụ việc đều khởi tố vụ án, 397 đối tượng xử lý hình sự; 62 đối tượng xử phạt vi phạm hành chính. Còn 141 đối tượng không xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, trong số 38 vụ việc có tới 36 vụ, 582 đối tượng thực hiện hành vi đi xe máy thành đoàn, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng và tất cả đều đã bị xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe.

Theo chỉ huy Phòng CSHS, nguyên nhân của các vụ việc nói trên là do sự phát triển và ngày càng phổ biến của Internet, mạng xã hội đã tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội; cùng với đó công tác phối hợp trong quản lý, giáo dục thế hệ trẻ, thanh thiếu niên trong gia đình, nhà trường, xã hội còn nhiều khó khăn.

“Gia đình buông lỏng quản lý, nhiều thanh thiếu niên bỏ học sớm, thiếu sự giáo dục quản lý của nhà trường và tất cả đẩy ra xã hội gánh chịu đã khiến ngày càng xuất hiện nhiều hơn các nhóm thanh thiếu niên có hành vi mang hung khí đi đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, thích thể hiện” - chỉ huy Phòng CSHS nhận định.

Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND các cấp tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống điện chiếu sáng tại địa bàn các tuyến đường trên địa bàn từng phường, xã, thị trấn; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến các đối tượng tượng trên địa bàn hoạt động phạm tội đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.