Điểm khác biệt của người thành công

ANTD.VN - Hai thế kỷ trước, ở một vùng quê nước Anh có hai cậu bé là Tude và Pacan rủ nhau ra cánh đồng chơi, lúc đi hai cậu bé có mang theo bơ sữa và một ít thức ăn đã nấu chín để cho bữa trưa. 

Nhưng vì trời nắng nóng quá mà khi đó chưa có một phương pháp bảo quản lạnh nào nên đến khi hai cậu bé bỏ ra ăn thì thức ăn hỏng hết.  Cả hai phải ôm bụng đói về nhà. Lên đến trung học Tude và Pacan vẫn chơi cùng nhau.

Một lần hai người bạn đi dạo bên bờ hồ đã bị đóng băng, Tude nhắc lại chuyện hồi nhỏ đi chơi bị đói vì thức ăn bị thiu rồi cậu bỗng chỉ tay ra mặt hồ bảo bạn: “Những vùng nắng nóng mà có băng này để bảo quản đồ ăn thì chả sợ bị hỏng, sao không ai nghĩ ra việc chuyển những tảng băng này đến vùng nắng nóng như Caribe nhỉ?”.

Pacan nghe bạn nói xong cười phá lên, đáp: “Cậu ngốc quá, trên đường chuyển chưa đến nơi thì băng cũng tan hết ra rồi còn đâu”, nhưng Tude vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này.

Vài năm sau khi đã trưởng thành, Tude lại gặp Pacan rủ bạn mình kinh doanh băng đá nhưng Pacan từ chối ngay và còn khuyên Tude đừng có viển vông nữa nhưng Tude quyết chí làm bằng được. Anh vay tiền và kêu gọi sự trợ giúp của gia đình, người quen, cho đến năm 1806, anh đã vận chuyển được 130 tấn băng đến đảo Martinique nóng như đổ lửa với chi phí là 10 nghìn đô la.

Từ đó cho tới 15 năm sau, Tude thành công rực rỡ trong việc kinh doanh băng đá, không những thế, nghề này còn được lan rộng và trở nên phổ biến khắp nơi trên thế giới, những nơi nóng bức nhất mọi người đã đều có bia ướp lạnh, hoa quả ướp lạnh và thịt đông lạnh để dùng. Đến năm 1858, Tude đã vận chuyển 150 nghìn tấn băng trên 380 con thuyền tới 50 quốc gia trên thế giới và trở thành tỷ phú ngành kinh doanh băng đá trước khi tủ lạnh được phát minh ra. Còn Pacan vẫn là một người công chức làm công ăn lương bình thường.

Điểm khác biệt giữa người thành công với người bình thường là ở chỗ cách họ nhìn mọi sự việc và niềm tin về điều họ nhìn thấy. Người thành công luôn nhìn thấy mặt tích cực của một sự việc, luôn nhìn thấy cơ hội tiềm tàng trong nó, biết nuôi dưỡng niềm tin, nhìn về tương lai với lòng kiên định không gì có thể dập tắt được, điều đó giúp họ có sức mạnh để biến cái không thể thành có thể.

Vì vậy, hãy bỏ đi những quan niệm cố hữu, mở rộng tâm hồn, nhìn đời bằng con mắt khoáng đạt với tâm thế sẵn sàng chào đón những cơ hội mới, như thế bạn mới có thể chạm tới ánh sáng của thành công.