Đi xe trộm cắp, hối lộ Cảnh sát cơ động

ANTĐ - Khoảng 22h30 ngày 9-3, tổ công tác Đại đội 3 – Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên, phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên nghi vấn đi xe máy BKS: 35N3-6353. Hai thanh niên này mang theo 1 “vam” và 1 “tay công”, chuyên dùng để phá khóa xe máy. 

Trên đường bị dẫn giải đến CAQ Long Biên để xử lý, 2 đối tượng đã rút 4 triệu đồng định hối lộ tổ công tác Đại đội 3 để được tha. Hành vi này lập tức bị lập biên bản.

Qua đấu tranh, CAQ Long Biên xác định nhân thân 2 đối tượng là Trịnh Văn Đức (SN 1991) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1991), quê quán Nho Quan, Ninh Bình. Đức và Quân đều có tiền án. CAQ Long Biên cũng làm rõ chiếc xe máy mà Quân và Đức sử dụng là tang vật vụ trộm xảy ra ở huyện Thường Tín, hồi tháng 12-2013.