Đi xe trộm cắp, hối lộ Cảnh sát cơ động

Đi xe trộm cắp, hối lộ Cảnh sát cơ động

ANTĐ - Khoảng 22h30 ngày 9-3, tổ công tác Đại đội 3 – Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên, phát hiện, kiểm tra 2 thanh niên nghi vấn đi xe máy BKS: 35N3-6353. Hai thanh niên này mang theo 1 “vam” và 1 “tay công”, chuyên dùng để phá khóa xe máy. 
Mua xe trôi nổi, cảnh giác với giấy tờ giả

Mua xe trôi nổi, cảnh giác với giấy tờ giả

ANTĐ - Thủ đoạn làm giả giấy tờ xe máy có 3 dạng: đối tượng sử dụng “phôi” thật rồi dùng hóa chất tẩy xóa, từ đó điền nội dung mới, hoặc  sử dụng 1 mặt của đăng ký thật, mặt sau là đăng ký giả. Thậm chí, đối tượng áp dụng kỹ thuật đồ họa kết hợp sử dụng thiết bị in ấn công nghệ cao để làm giả hoàn toàn đăng ký xe mới...

Có gì trong nhà “trùm” tiêu thụ xe gian?

Có gì trong nhà “trùm” tiêu thụ xe gian?

ANTĐ - Đêm 16-10, Công an xã Thụy Phương, Đông Ngạc, Từ Liêm phối hợp với lực lượng công an phụ trách xã tuần tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã kiểm tra, phát hiện chúng tàng trữ vam phá khóa và một con dao bấm đã đưa về trụ sở làm việc. 
Chiếc công nông “xóa sổ” cả gia đình

Chiếc công nông “xóa sổ” cả gia đình

ANTĐ - Cầm danh sách trích ngang những vụ nạn giao thông (TNGT) gần đây từ tay một cán bộ CSGT, chúng tôi lập tức bị ám ảnh bởi 3 cái tên trong cùng một gia đình. Thế nên dù đã xế chiều, chúng tôi vẫn tìm đến 
gia đình bất hạnh ấy.
Viếng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa Lớn

Viếng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa Lớn

ANTĐ - Trong chuyến thăm đảo Trường Sa Lớn (thuộc thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa), thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã hướng dẫn đoàn nhà báo cả nước viếng, thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nới tín dụng vay mua nhà ở

Nới tín dụng vay mua nhà ở

(ANTĐ) - Hôm qua, 27-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã đề nghị nới chính sách tín dụng để cứu thị trường bất động sản đang lâm nguy. Cụ thể, để tạo nguồn cho các dự án đang đình trệ vì đói vốn, Bộ Xây dựng kiến nghị, cần phải tăng tỷ trọng cho vay đối với một số khoản như vay xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh và vay mua nhà để ở.