Đi xe gian, cắm đầu bỏ chạy khi “đụng” 141

ANTĐ - Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy, khiến tổ công tác Y7/141 khá vất vả mới chặn lại được.

Đối tượng Nguyễn Đình Hải cùng chiếc xe tang vật

Chiều 18/10, trong khi chốt chặn làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác Y7/141 CATP.Hà Nội do Trung tá CSGT Lê Văn Hoan chỉ huy, phát hiện 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi chiếc Honda Wave màu đỏ, BKS 29N4 – 7347 đã tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính.

Ban đầu, nam thanh niên chấp hành, cùng đi về điểm kiểm tra của tổ Y7. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe cũng như bằng lái…, thì đột nhiên anh này bỏ chạy rất nhanh vào 1 khu công nghiệp gần đó.

Mất đến 20 phút, khá vất vả các chiến sĩ CSCĐ cùng CSHS mới chặn bắt lại được thanh niên này. Anh ta nói bỏ chạy do “không mang theo bất cứ giấy tờ gì”.

Tuy nhiên lời ngụy biện này nhanh chóng bị tổ công tác 141 bóc trần, qua việc khóa điện chiếc xe Wave không còn lành lặn mà toe toét như bị phá bằng vam. Xác minh nóng nguồn gốc chiếc xe cho thấy, đây là xe đã bị mất cắp hồi tháng 7, chủ xe là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, ở thôn 3, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội).

Nam thanh niên sau đó được làm rõ tên tuổi là Nguyễn Đình Hải (SN 1986, trú tại Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội). Bước đầu Hải khai mua lại chiếc xe từ một người quen ở Cổ Nhuế với giá 5 triệu đồng vào tháng 11.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.