'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống xuất nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 2-2024, Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội đã đến tận nhà dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ba Vì nói chung, xã Minh Quang nói riêng cơ bản ổn định. Tuy nhiên tình trạng công dân trên địa bàn xuất nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, xuất cảnh theo diện du lịch trốn ở lại nước ngoài lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất,... vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn.

Công an xã Minh Quang tuyên truyền về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
Công an xã Minh Quang tuyên truyền về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép

Trước tình hình đó, Công an xã Minh Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đến từng hộ gia đình trên địa bàn để tuyên truyền, phòng ngừa. Từng cán bộ chiến sỹ đã thông tin đến người dân tình hình xuất nhập cảnh trên địa bàn, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đồng thời hướng dẫn người dân tham gia các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đó có dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.…

Qua đó vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kịp thời thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ công cấp hộ chiếu trong nước

Hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ công cấp hộ chiếu trong nước

Thông qua hoạt động tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã được cung cấp những thông tin bổ ích mang tính thời sự cấp thiết liên quan đến tình hình xuất nhập cảnh trên địa bàn; từ đó, nâng cao ý thức thực hiện và chấp hành các quy định về xuất, nhập cảnh.

Qua hoạt động này, giúp chính mỗi người dân có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.