Không còn cảnh 'cò' chèo kéo, móc túi trộm cắp tài sản ở lễ hội chùa Hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ hội chùa Hương năm nay đã khai hội từ ngày mùng 6 Tết (tức 15-2-2024), trong những ngày đầu đã có hàng chục vạn du khách thập phương về trảy hội. Theo đánh giá của lực lượng chức năng cũng như du khách tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo, không còn cảnh "cò" đeo bám, chèo kéo, hay tội phạm lợi dụng đông người móc túi, chặt chém du khách…

Nhiều cán bộ chiến sỹ thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

Với nhiệm vụ đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm, tạo sự an toàn, bình yên cho nhân dân vui Xuân, trảy hội chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp.

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm tại khu vực suối Yến

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm tại khu vực suối Yến

Trong đó, ngay từ trước khi khai hội các công tác chuẩn bị đã được hoàn tất một cách chu đáo, tỉ mỉ, đảm bảo khép kín địa bàn. Từng công đoạn, vị trí được chốt chặt đảm bảo người dân luôn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của lực lượng công an.

Chia sẻ với PV ANTĐ, Thượng tá Giáp Thành Trung, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết: “Để chuẩn bị cho khai hội chùa Hương diễn ra an toàn, bình yên, Công an huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ từ sớm, từ xa, bố trí lực lượng ở các chốt tại nhiều khu vực để kịp thời xử lý mọi tình huống". Ban Chỉ huy Công an huyện cũng đã quán triệt đến toàn bộ CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Chùa Hương phải tuân chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từng nhiệm vụ, vị trí được giao cụ thể đến từng cán bộ chiến sỹ, đảm bảo rõ người rõ trách nhiệm. Ngay từ 5h sáng mùng 2 Tết, Công an huyện Mỹ Đức tổ chức ra quân, bố trí lực lượng vào tất cả các tuyến để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều cán bộ chiến sỹ được huy động làm nhiệm vụ tại lễ hội chùa Hương theo kế hoạch đã nhanh chóng vào các vị trí. Ngày khai hội đã diễn ra trong an ninh, an toàn”.

Tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn PCCC

Tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn PCCC

Kiểm tra các thiết bị PCCC của các hộ kinh doanh tại khu di tích chùa Hương

Kiểm tra các thiết bị PCCC của các hộ kinh doanh tại khu di tích chùa Hương

Cùng với việc tung quân đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Mỹ Đức cũng triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh gian hàng, nhà hàng ăn uống… đảm bảo tốt an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tại các khu vực thờ tự của khu di tích chùa Hương, đơn vị này cũng đề nghị ban quản lý làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ.

Để phòng ngừa các loại tội phạm cờ bạc, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức cũng tiến hành thường xuyên tuần tra dọc suối Yến, yêu cầu 100% lái đò chấp hành tuyên truyền không để du khách lợi dụng đánh bạc trên đò. Ngoài ra tại các khu vực khác, lực lượng Công an công khai, mật phục cũng được đan xen bố trí đảm bảo phát hiện, xử lý không để diễn ra tình trạng cờ bạc trá hình.

Cũng theo đồng chí Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, trước lễ hội Công an huyện đã tuyên truyền, ký cam kết với hơn 100 cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, các cơ sở đã trang bị đủ bình chữa cháy, chưa có vụ việc vi phạm liên quan đến cháy nổ xảy ra.

Ghi nhận của PV trong gần một tuần đầu diễn ra lễ hội chùa Hương, tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo, mọi hoạt động diễn ra theo quy củ, không còn tái diễn những cảnh cò đeo bám, chèo kéo du khách, hay trộm cắp móc túi.

Tuyên truyền, yêu cầu 100% các hộ kinh doanh ký cam kết

Tuyên truyền, yêu cầu 100% các hộ kinh doanh ký cam kết

Theo Công an huyện Mỹ Đức, đến nay, đơn vị này chưa nhận được trình báo nào liên quan đến các vụ việc bị trộm cắp tài sản, móc túi, cướp giật tại khu vực chùa Hương. Ngoài ra các vụ việc về an ninh trật tự như cờ bạc, tai nạn giao thông cũng không xảy ra.

Đổi mới để mọi hoạt động đi vào nề nếp, trật tự

Năm 2024, lễ hội chùa Hương có rất nhiều nét đổi mới, tạo sự thuận lợi, thoải mái cho du khách về Hương Tích vãn cảnh, trảy hội. Hợp tác xã vận tải du lịch chùa Hương đã đi vào hoạt động, chính từ đó tình trạng "cò" đeo bám du khách từ những tuyến đường đổ về chùa Hương đã không còn.

Cụ thể, hơn 4.500 xuồng, đò đã được đưa về Hợp tác xã vận tải du lịch chùa Hương quản lý. Ban Quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn bán vé và sắp xếp khách lên đò. Chính vì vậy, không còn tình trạng “cò” chèo kéo, đeo bám khách. Đặc biệt, năm nay, thời gian vận chuyển khách từ 5h - 20h, riêng thứ Bảy, Chủ Nhật từ 4h - 20h, không còn tình trạng chở khách suốt đêm như mọi năm.

Công an huyện Mỹ Đức đã tăng cường lực lượng phân luồng để tránh ùn tắc giao thông, hướng dẫn xe ôtô vào bãi. Ban tổ chức bố trí 4 bãi trông giữ xe cho du khách thập phương về trảy hội nên không còn tình trạng lộn xộn hay quá tải phương tiện. Trường hợp khách đông đột biến sẽ sử dụng thêm sân vận động xã Hương Sơn để trông giữ xe.

Tại tuyến ngoài có các tổ công tác từ ngã tư Đục Khê làm nhiệm vụ phân luồng, không xảy ra ùn tắc giao thông; tổ công tác khu vực Đền Trình chống trộm cắp, móc túi, đảm bảo ANTT. Tuyến trong từ núi Đổi Chèo vào đến động Hương Tích có 4 tổ công tác đảm bảo ANTT 24/24h và bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa. Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã huy động hàng chục CBCS phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức đảm bảo an ninh trật tự khu vực lễ hội.

Với những nỗ lực của Ban tổ chức cũng như CBCS Công an huyện Mỹ Đức, tình hình an ninh trật tự lễ hội chùa Hương luôn được đảm bảo.