Đi học trở lại, học sinh không đến trường có bị ảnh hưởng kết quả?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi nhiều phụ huynh còn băn khoăn về quyết định cho con đến trường khi chưa tiêm vaccine, trường học Hà Nội vẫn tiến hành song song dạy trực tuyến và trực tiếp.
Học sinh tiểu học lần đầu được đến trường trong năm học 2021-2022

Học sinh tiểu học lần đầu được đến trường trong năm học 2021-2022

Chưa được tổ chức bán trú, trường tiểu học vẫn chuẩn bị sẵn sàng

Trong buổi diễn tập đón học sinh trở lại trường chiều 17/2 do Phòng GD-ĐT quận Hà Đông tổ chức tại trường THCS Lê Quý Đôn, hiệu trưởng 28 trường tiểu học trên địa bàn quận này đã cùng nhau rút kinh nghiệm; nêu thắc mắc, nhận giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm; trên cơ sở đó để công tác đón học sinh trở lại trường vào tuần tới sẽ được thực hiện an toàn, tránh lúng túng trong những tình huống cụ thể.

Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, với chủ trương cho học sinh tiểu học, lớp 6 trở lại trường thì từ ngày 21/2, quận Hà Đông có khoảng 60.000 học sinh đến lớp.

Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi với các trường nội thành là việc không tổ chức bán trú cho học sinh. Điều này gây không ít khó khăn cho phụ huynh. “Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ nhu cầu chính đáng của phụ huynh, nhưng với học sinh tiểu học, lần đầu đến trường, các thầy cô cần có thời gian giúp các em thích nghi với học tập, sinh hoạt, đồng thời phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em nên không thể ngay lập tức triển khai bán trú.

Tôi cho rằng cần có thời gian đánh giá việc đi học của các em trước diễn biến dịch bệnh để có điều chỉnh phù hợp. Nếu thuận lợi thì các trường sẽ sớm mở lại công tác bán trú. Hiện các trường trên địa bàn quận Hà Đông đều đã hoàn thiện công tác triển khai bán trú cho học sinh, chỉ chờ đến thời điểm được phép sẽ thực hiện” – bà Hằng cho biết.

Được biết, trong tuần đầu tiên trở lại trường, việc không tổ chức bán trú được thực hiện với cả học sinh công lập và tư thục. "Các trường tư lẫn công đều thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các trường luôn sẵn sàng các điều kiện phục vụ bán trú ngay khi được phép để sớm nhất đưa sinh hoạt dạy và học của bậc tiểu học ổn định, chia sẻ khó khăn cho phụ huynh" - bà Hằng cho biết.

Không bắt ép phụ huynh phải cho con đến trường

Hiện các trường tiểu học quận nội thành vẫn đang tổng hợp số liệu về việc phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường từ ngày 21/2. Khảo sát một số trường cho thấy, tỷ lệ đồng ý và không đồng ý khá tương đương, cho thấy còn không ít phụ huynh băn khoăn về việc cho con đi học trong thời điểm tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn đang phức tạp, số ca F0 vẫn đang tăng.

Trước vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, phụ huynh cần nhận thức việc học trực tiếp tại trường sẽ có hiệu quả hơn học trực tuyến. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, các nhà trường đã chuẩn bị các kịch bản, phương án để xử lý tất cả các tình huống xảy ra một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, với những gia đình còn lo lắng cho sự an toàn của con em mà chưa cho đến trường dù con không thuộc diện F0,F1, theo ông Tiến, quan điểm của Sở GD-ĐT là cho phụ huynh chủ động lựa chọn và tôn trọng quyết định của phụ huynh về việc có cho con đến trường hay không.

“Phụ huynh còn lo lắng thì cũng không thể ép buộc. Vì lý do nào đó mà phụ huynh chưa cho con đến trường thì các nhà trường vẫn sẽ đảm bảo việc dạy học trực tuyến kết hợp cho các con”- Phó Giám đốc khẳng định.

Được biết, hiện Sở vẫn yêu cầu các trường vẫn tổ chức dạy học song song kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Các lớp sẽ lắp camera để truyền hình ảnh trực tiếp của lớp học đến với các học sinh ở nhà và các em vẫn sẽ tiếp thu được nội dung bài học một cách bình thường. Trường nào có điều kiện thì có thể lắp ở tất cả các lớp, trường nào điều kiện hạn chế thì có thể lắp ở một vài lớp nhưng khối nào cũng có.