Đi hoang và trộm cắp

 (ANTĐ) - Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm, TP Hà Nội, 13-11, Trịnh Tuấn Anh (SN 1986), HKTT tại xóm 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và một đối tượng tên là Trọng (chưa rõ địa chỉ) rủ nhau vào công trường xây dựng tòa nhà HABICO trên đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, Hà Nội để trộm cắp cốp pha làm bằng hợp kim nhôm.

Đi hoang và trộm cắp

 (ANTĐ) - Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm, TP Hà Nội, 13-11, Trịnh Tuấn Anh (SN 1986), HKTT tại xóm 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và một đối tượng tên là Trọng (chưa rõ địa chỉ) rủ nhau vào công trường xây dựng tòa nhà HABICO trên đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, Hà Nội để trộm cắp cốp pha làm bằng hợp kim nhôm.

Đối tượng Tuấn Anh, Hưởng và tang vật vụ trộm Đối tượng Tuấn Anh, Hưởng và tang vật vụ trộm

Đối tượng Tuấn Anh, Hưởng và tang vật vụ trộm

Sau khi quan sát thấy lực lượng bảo vệ của tòa nhà này bỏ vị trí, Tuấn Anh và Trọng đột nhập vào tầng 3 của khu nhà này. Đến khoảng 21h, sau khi gom được 50 tấm cốp pha, hai đối tượng đã quyết định ngủ lại tại tầng 3 của khu nhà này chở đến “giờ G” để chuyển hàng.

Khoảng 3h30 sáng hôm sau, trộm cắp được số cốp pha nói trên, hai đối tượng đã bán cho Trần Thị Hưởng (SN 1962), HKTT tại đội 3, thôn Cẩm Phúc, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - một đối tượng chuyên thu mua phế liệu. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, trên đường vận chuyển số cốp pha thì các đối tượng bị lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội và CAH Từ Liêm phát hiện. Tuấn Anh và Hưởng bị bắt giữ còn Trọng chạy thoát. Số cốp pha hợp kim nhôm hai đối tượng trộm cắp có trị giá gần 10 triệu đồng.

Được biết, Tuấn Anh và Trọng là hai đối tượng lười lao động, bỏ nhà đi lang thang nay đây mai đó và sống bằng nghề trộm cắp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Vũ Hoàng