Đi “ăn sương” bị người dân vây đánh trọng thương

ANTĐ - CAH Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ người dân vây đánh trọng thương một thanh niên, do nghi vấn trộm cắp tài sản.
Khoảng 23h30 ngày 22-7, người dân thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang, tỉnh Hải Dương, phát hiện một đối tượng thanh niên đang ngồi ở bụi chuối sau trường THCS xã Vĩnh Hồng, Bình Giang, có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản. Thấy vậy, một số người liền hô hoán những người xung quanh đuổi đánh khiến đối tượng trọng thương phải đi bệnh viện huyện Bình Giang cấp cứu.

Nhận được tin báo, CAH Bình Giang đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, CAH Bình Giang đã thu giữ tại hiện trường 1 xe mô tô BKS 34K8- 5448, cùng1 túi đồ chứa tô vít, bút thử điện, cà lê, kìm cắt….

Xác minh ban đầu được biết, đối tượng bị người dân vây đánh là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1974, trú tại khu Tứ Thông, phường Tứ Minh, TP Hải Dương).

Hiện vụ việc đang được CAH Bình Giang tiếp tục điều tra làm rõ.