Đến tận nhà làm đăng ký tạm trú cho công dân

ANTĐ - Cầm trên tay tờ khai đăng ký tạm trú tạm vắng đã được đồng chí CSKV CAP Trung Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) hướng dẫn chi tiết, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, ở tòa nhà Mandarin Garden không giấu được niềm vui. 

CSKV đến tận nơi dân ở, tận tình hướng dẫn cho người dân làm thủ tục tạm trú

Tháng 4 vừa qua, gia đình chị Xuân chuyển về nơi ở mới. Công việc bận tối ngày, dù đã cố gắng thu xếp song hai vợ chồng vẫn chưa có thời gian đến trụ sở CAP làm thủ tục tạm trú theo quy định. Đang chưa biết lúc nào có thể hoàn thành thủ tục tạm trú, vợ chồng chị nhận được thông báo của CAP sẽ cử CBCS xuống tận nơi để hoàn tất hồ sơ tạm trú cho gia đình. Chỉ sau chừng 15 phút, những thông tin liên quan đến hồ sơ tạm trú của các thành viên trong gia đình chị Xuân đã hoàn thành sau khi được Trung sỹ Bùi Hồng Quân, CSKV hướng dẫn chi tiết.

Không chỉ có chị Xuân, gia đình bác Trần Việt Hà dù chuyển đến căn hộ trong tòa nhà trên sinh sống đã gần một tháng, song do con cái đi làm cả ngày, bản thân bác Hà tuổi cao, nên cũng chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú. Chưa kịp thu xếp thời gian cùng con đến trụ sở CAP Trung Hòa làm thủ tục thì gia đình bác nhận được giấy mời của CAP xuống phòng tiếp cư dân của Ban quản trị tòa nhà để các CBCS CAP trực tiếp hướng dẫn, kê khai làm tạm trú cho các thành viên trong gia đình.

Chỉ trong sáng thứ 7 ngày đầu tháng 5, CAP Trung Hòa đã tận tình hướng dẫn cho hơn 50 hộ dân sinh sống tại tòa nhà trên làm các thủ tục liên quan đến đăng ký tạm trú. Nhiều hộ dân ban đầu chỉ làm thủ tục tạm trú, song khi chứng kiến thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí CAP đã làm thủ tục chuyển khẩu từ nơi ở cũ về quận Cầu Giấy. Để có được kết quả trên, trước đó nhiều ngày, Ban chỉ huy CAP Trung Hòa đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà thống nhất thời gian, địa điểm với phương châm làm sao phục vụ nhân dân tốt nhất. Được sự hỗ trợ của Ban quản lý tòa nhà, tất cả những hộ dân đăng ký thủ tục tạm trú hoặc kê khai thay đổi nhân hộ khẩu đều được CAP tiếp đón, tận tình hướng dẫn.

Trung tá Trần Thanh Tùng - Trưởng CAP Trung Hòa cho biết: Các tòa nhà chung cư trên địa bàn liên tục được xây dựng, hoàn thành đã kéo theo rất nhiều cư dân ở nơi khác đến sinh sống. Công tác đăng ký tạm trú hoặc giúp người dân có nhu cầu chuyển nhân hộ khẩu là trách nhiệm của lực lượng công an. Đặc thù của cư dân ở các khu chung cư là gia đình trẻ, thời gian ở nhà nhất là trong giờ hành chính rất ít. Với tinh thần “hết lòng vì nhân dân phục vụ”, CBCS đơn vị mang trực tiếp hồ sơ, tờ khai cùng một đồng chí Phó trưởng CAP phụ trách công tác CSKV xuống tận nơi ở của công dân để hướng dẫn kê khai. Bằng cách làm này, chỉ trong một thời gian ngắn, người dân chuyển về sinh sống ở các khu chung cư trên địa bàn đã cơ bản được CAP hỗ trợ, giúp đỡ làm các thủ tục đăng ký tạm trú. Nhiều trường hợp đã chuyển hộ khẩu từ nơi ở cũ về địa chỉ mới cho tiện sinh hoạt công tác. Đây cũng là biện pháp hay giúp đơn vị quản lý hiệu quả cũng như đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn.