Đêm nay, bão Ma-on giật cấp 13 đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chiều và đêm nay, bão Ma-on di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng đêm 23/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 13h chiều nay, 23/8, vị trí tâm bão Ma-on ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Trong chiều và đêm nay, bão Ma-on di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng đêm 23/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Bão Ma-on đang giật cấp 12, đi vào Biển Đông trong đêm nay

Bão Ma-on đang giật cấp 12, đi vào Biển Đông trong đêm nay

Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, di chuyển nhanh về phía đất liền Trung Quốc.

Theo dự báo, bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong vài ngày tới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 23/8 có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động rất mạnh.