Để xứng với bệnh viện hàng đầu Thủ đô

ANTĐ - Chiều qua, 25-1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, làm việc với BV Xanh Pôn nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013 sắp đến. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà bệnh nhân BV Xanh Pôn

Đây là BV đa khoa hạng 1 của thành phố, có 570 giường bệnh, với 4 chuyên khoa đầu ngành gồm ngoại khoa, nhi khoa, xét nghiệm và phục hồi chức năng. TS. Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc BV Xanh Pôn cho biết, hàng năm BV khám cho hơn 540.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho gần 40.000 bệnh nhân, trong đó có các bệnh nhân nặng của BV tuyến dưới chuyển lên cũng như các BV ngoại tỉnh, vùng phụ cận Hà Nội. Do vậy, BV cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng nhiều chỗ xuống cấp, tình trạng quá tải vẫn phổ biến, nhất là khó khăn về tài chính do những bất cập của chính sách viện phí hiện hành…

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao những cố gắng của BV Xanh Pôn. Trong bối cảnh quá tải BV còn trầm trọng, bản thân các y bác sĩ phải rất vất vả, chịu nhiều áp lực trong công việc. Ông mong muốn, các y bác sĩ BV Xanh Pôn luôn trau dồi y đức, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân Thủ đô. Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ trăn trở, ngày càng có nhiều người dân phải bỏ tiền ra nước ngoài điều trị, đòi hỏi ngành y tế, bản thân các BV tuyến đầu cần phải tiếp tục cố gắng hơn, phát triển mạnh hơn nữa để xứng với niềm tin của nhân dân. 

Thăm công trình dự án cải tạo, xây mới nhà điều trị Nội khoa BV Xanh Pôn, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu phía BV cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh quá trình thi công. Có thể làm 3 ca liên tục hạn chế nghỉ lễ để công trình hoàn thiện sớm phục vụ người bệnh. Sau đó, Bí thư Phạm Quang Nghị cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà các bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu nội của BV Xanh Pôn.