Đề xuất thu hẹp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đề xuất bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT, đồng thời điều chỉnh lại quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp

Chiều 23-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi.

Trình bày Tờ trình về dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết cụ thể về nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; Đối tượng không chịu thuế GTGT (hay còn gọi là thuế VAT); Giá tính thuế GTGT; Thuế suất; Khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Hoàn thuế GTGT;…

Trong đó, về đối tượng không chịu thuế GTGT, dự thảo Luật giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng đã thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT trong 26 nhóm này (bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế).

Dự thảo Luật thuế GTGT cũng sửa đổi quy định về ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT theo quy định tại Luật số 31/2013/QH13.

Cụ thể, tại Khoản 25 Điều 5 dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi) quy định hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của Luật hiện hành thành "dưới mức do Chính phủ quy định."

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hằng năm thuộc diện không chịu thuế VAT là cần thiết để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Do vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tính toán, cân nhắc các yếu tố liên quan trên bình diện chung của các chính sách hiện hành như mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, chuẩn nghèo đa chiều mới, GDP/đầu người tại thời điểm hiện nay đã tăng hơn 2 lần so với thời điểm năm 2013 khi mức ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng được xây dựng... để quy định cụ thể mức ngưỡng này trong dự thảo Luật.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cơ bản đều bày tỏ thống nhất với sự cần thiết sửa toàn diện quy định về thuế GTGT để khắc phục những bất cập, giải quyết chồng chéo, mâu thuẫn và bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật, chống thất thu, đảm bảo thuận lợi cho người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng nêu tình trạng gian lận, trốn, nợ đọng thuế, mua bán hóa đơn lòng vòng... khá phổ biến và đề nghị cần quy định các hành vi cấm cũng như chế tài xử lý hành vi vi phạm về thuế GTGT phù hợp trong luật này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của UBTVQH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của UBTVQH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì đề nghị cần tiếp tục rà soát các luật liên quan với luật này (như các luật về tổ chức tín dụng, hải quan, thuế xuất nhập khẩu, chứng khoán, đầu tư, doanh nghiệp...) để đảm bảo tính thống nhất.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thêm, đây là dự án luật khó vì đụng chạm đến lợi ích của hàng triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bộ trưởng cũng cho biết, giai đoạn vừa qua gian lận về thuế GTGT lớn nên cần quy định chặt và minh bạch để vừa bảo vệ người nộp thuế chân chính cũng như người thu...

Cuối buổi làm việc chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của UBTVQH.