Đề phòng trẻ “nghiện” thiết bị điện tử

ANTĐ - Các bậc cha mẹ đều từng nghe nói rằng khi tiếp xúc nhiều với các thiết bị sớm như trò chơi điện tử, các ứng dụng của điện thoại thông minh, trẻ có thể có nguy cơ cận thị, gặp khó khi giao tiếp xã hội cho đến ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nói chung. Dưới đây là những nguyên tắc giúp đảm bảo trẻ không bị phụ thuộc vào các thiết bị:

Trì hoãn việc tiếp xúc hay hướng dẫn con vào các tiện ích. Sớm tiếp xúc với các tiện ích này có thể tạo ra dấu hiệu “nghiện” nguy hiểm.

Giới hạn sử dụng trong những ứng dụng an toàn cho trẻ, điều này đặc biệt quan trọng khi các tiện ích đi kèm với truy cập Internet.

Đặt quy định không có thiết bị điện tử hay công nghệ thông tin trong thời gian nhất định, nhất là trong bữa ăn để khuyến khích kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Không nên lấy trò chơi điện tử làm phần thưởng cho con, thay vào đó phân tích cho con hiểu ai cũng phải nỗ lực vì công việc của chính mình.

Tránh coi các tiện ích như “người trông trẻ”, dù thế nào các thiết bị kỹ thuật số không bao giờ thay thế được cha mẹ trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Bố mẹ cũng phải tự tìm hiểu trò chơi của trẻ em. Không phải tất cả ứng dụng đều có hại cho trẻ, nhiều thứ mang tính giáo dục, có lợi cho sự phát triển của con.

Cẩn trọng với việc dùng tiện ích của người lớn. Bố mẹ thường xuyên dùng các thiết bị điện tử sẽ không phải là gương tốt cho con noi theo.