Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 235 trường ĐH, CĐ xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia; Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin; Trung Quốc tố Mỹ vi phạm nhân quyền; “Phương Tây ngụy tạo bằng chứng biến Nga thành kẻ xâm lược”…

Bản tin phát thanh ngày 11-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Ngày 10-12, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐTcho biết, hiện đã có 428 trường ĐH, CĐ đăng kí phương án tuyển sinh 2015. Trong đó 235 trường sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp quốc gia để xét tuyển. 192 trường sử dụng cả kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả học tập ở THPT. 

Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin  ảnh 1

Đáng chú ý, ĐHQG TP.HCM, các đại học vùng, các trường đại học trọng điểm, khối trường Y-Dược, Công an, Quân đội đều sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Ngoài ra, các trường thuộc tốp trên như ĐH Bách Khoa Hà Nội, trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Y Hà Nội còn đưa ra điều kiện sơ tuyển. Trường ĐH Luật TP.HCM, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thêm điều kiện sẽ phỏng vấn thí sinh kết hợp với điểm thi. 

* Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT – với hình thức khiển trách. Ông Sỹ bị kỷ luật do có sai sót về chuyên môn và xử lý chưa đúng thẩm quyền trong công tác thanh tra hoạt động của bến xe khách TP Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ.

* Liên quan đến chuyện “Lấy nhân vật hoạt hình ngoại lai làm chân dung danh tướng Việt Nam” đang gây xôn xao dư luận như ANTĐ đã đưa tin, ngày hôm qua, 10-12, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có quyết định thu hồi ấn phẩm “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc” vừa được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành, do cuốn sách không có tên trong danh mục đăng kí xuất bản (tức là sách xuất bản lậu). 

Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin  ảnh 2

Minh họa nhân vật Phạm Ngũ Lão được lấy ra từ Viettoon

Cục Xuất bản, in và phát hành cũng đồng thời gửi công văn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin để kiện toàn tổ chức hoạt động của nhà xuất bản.

* Sau khi các báo phản ánh hiện tượng trộm cắp xăng vô tội vạ ở Bình Dương, hôm qua 10-12, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp bắt 2 đối tượng nghi là đầu nậu mua bán, tiêu thụ xăng gian trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin  ảnh 3

* Thu, chi sai gần 1,9 tỉ đồng, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) – Phạm Xuân Sinh đã bị UBND huyện Ngọc Lặc cách chức, đồng thời, buộc thôi việc đối với ông Trịnh Hồng Xuân, kế toán trưởng của trường này do chi sai chế độ BHXH và tiền lương của cán bộ, giáo viên, tự ý chuyển tiền sai lệch vào tài khoản cá nhân.

* Liên quan đến Báo cáo về cách thức thẩm vấn tù nhân Al-Qaeda mà Thượng viện Mỹ vừa công bố, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính phủ Trung Quốc khẳng định: Bắc Kinh lên án cách thức thẩm vấn tù nhân của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng như vấn đề phân biệt chủng tộc của Mỹ qua những vụ cảnh sát da trắng giết hại người da màu. Những vụ việc này là minh chứng rõ nét cho những vi phạm nhân quyền của Mỹ. Đồng thời nói rằng: “Mỹ đã không còn đóng vai trò là hình mẫu phù hợp trong thế giới hiện đại, lại vừa không còn đủ tiêu chuẩn nhân quyền để đánh giá các nước khác nữa”.

Đề nghị dừng hoạt động Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin  ảnh 4

Ukraine và phương Tây tố Nga đưa xe tăng sang lãnh thổ Ukraine - Ảnh:Reuters

*Trong cuộc gặp các tùy viên quân sự nước ngoài ngày 10-12, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov khẳng định, các nước phương Tây đang cố gắng tạo ra hình tượng nước Nga như một kẻ xâm lược công khai Ukraine bằng việc đưa ra những bằng chứng giả mạo và thô thiển. “Những đồ họa máy tính giả mạo, thô thiển đăng trên Internet và các mạng xã hội được đem ra làm những bằng chứng về sự tham gia tích cực của quân đội Nga vào cuộc xung đột tại các vùng Donetsk và Lugansk”, Tướng Valery Gerasimov nói.

* NATO tuyên bố máy bay chiến đấu của các thành viên NATO đã chặn 28 máy bay quân sự Nga, trong đó có các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 và Tu-22, trên vùng biển Baltic trong nhiều ngày qua. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Nga -phương Tây vẫn đang căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Hiện Moscow chưa có phản ứng gì về tuyên bố này.

* Nhà chức trách Pháp ngày 10-12 thông báo 1 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi một máy bay quân sự đang luyện tập rơi xuống một ngôi nhà dành cho người khuyết tật ở thành phố Tours, miền Trung nước này.