
Chưa có gạo mới, nhiều người dân vẫn còn ăn gạo cũ
Chính quyền địa phương cần hướng dẫn người dân xử lý triệt để vi nấm mốc tại nơi chứa lúa gạo trước khi đưa vào bảo quản, cất giữ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Theo Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm mẫu gạo mà người dân mắc “bệnh lạ” ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ sử dụng, đã phát hiện một số loại nấm độc trong gạo.
Trước đó, Chính phủ đã cấp 250 tấn gạo cho người dân ở các địa phương bị hội chứng viêm da dày sừng, sau đó UBND huyện Ba Tơ cũng đã cấp gạo cho người dân với tiêu chuẩn 4kg gạo/khẩu/tháng. Tuy nhiên, lượng gạo cấp đã hết từ đầu năm 2013 nên người dân đã sử dụng gạo cũ để ăn.