Để mỗi người dân là một tuyên truyền viên phòng chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng tháng hành động về phòng chống ma túy, trong các ngày từ 20 đến 22-6, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2023 trên địa bàn quận.

Theo Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, ma túy là vấn đề mang tính toàn cầu, cuộc chiến phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vô cùng quyết liệt và cam go. Đấu tranh đẩy lùi ma túy là không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần có sự vào cuộc, chung tay, góp sức của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình.

Phần thi tự giới thiệu của đội tuyển phường Tây Tựu

Phần thi tự giới thiệu của đội tuyển phường Tây Tựu

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”, thiết thực chào mừng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6, nâng cao công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa bàn quận và hướng tới chào mừng 10 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm; Ban Chỉ đạo 138 quận đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của ma túy, đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Qua đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm trong nhân dân, lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy phong trào toàn dân phòng chống ma túy.

Các thi sinh tham gia phần thi kiến thức

Các thi sinh tham gia phần thi kiến thức

Đối tượng tham gia hội thi là nhân dân và cán bộ trên địa bàn 13 phường, bao gồm nhân dân và cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên không phân biệt độ tuổi, chuyên môn... hiện đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, trong đó mỗi phường sẽ thành lập 1 đội tuyển gồm 5 thành viên chính thức và tối đa được thêm 5 thành viên tham gia hỗ trợ. Hội thi diễn ra trong 3 ngày tại 3 cụm do 3 phường làm Cụm trưởng.

Các đội thi sẽ trải qua 3 phần thi gồmgiới thiệu đội tuyển; phần thi kiến thức; phần thi tuyên truyền với tổng điểm 100 điểm và chọn ra đội xuất sắc nhất để trao giải tại từng Cụm.

Với sự chuẩn bị công phu, đầu tư vào các tiết mục tự giới thiệu, hội thi đã trở thành một ngày hội tuyên truyền về ma túy đối với cấp phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi về kiến thức về ma túy đồng thời là cơ sở để làm phong phú các hình thức tuyên truyền nhằm kêu gọi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.