Để Hà Nội trở thành nơi đáng sống

ANTĐ - Trong cuốn “Hà Nội một chốn rong chơi”, tác giả, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới Martin Rama đã chỉ ra: “Trong khi nhiều thành phố ở Đông Á đang trở nên xấu xí hoặc buồn tẻ không cứu chữa nổi (hoặc đôi khi là cả hai) thì Hà Nội vẫn luôn là một thành phố đáng sống và hơn thế  nó còn là một thành phố rất đáng yêu”.
Để Hà Nội trở thành nơi đáng sống ảnh 1

Hà Nội, cũng giống như các đô thị khác, đang trong quá trình tìm ra những đường hướng phát triển mà không đánh mất bản sắc hấp dẫn của mình. Để tìm hiểu về sự tham gia của người dân trong bảo tồn và quản lý, phát triển Hà Nội, Heritage Space (28 Trần Bình, Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Để một thành phố trở thành nơi đáng sống” vào 14h30 ngày 10-9.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của kiến trúc sư Phó Đức Tùng, người đã có nhiều kinh nghiệm tham khảo, nghiên cứu các đô thị phát triển bền vững trên thế giới và họa sỹ Bùi Hoài Mai, người có nhiều năm thực nghiệm các mô hình bảo tồn di sản.