De Gea tẩu thoát khỏi M.U, sắp thành đồng đội của Neymar và Mbappe

ANTD.VN - Thủ môn De Gea đang trải qua mùa giải thảm họa trong màu áo Man Utd, nhưng PSG vẫn bất chấp, sẵn sàng "phá két" để đưa anh về sân Công viên các Hoàng tử.

Trong giai đoạn cuối của mùa giải Premier League 2018/19, De Gea liên tục mắc những sai lầm khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới của Quỷ đỏ. Tổng cộng, sau 36 vòng, thủ môn người Tây Ban Nha đã để thua tới 51 bàn, con số tệ nhất của anh sau 8 năm ở nước Anh.

De Gea đang bế tắc ở M.U và có thể chuyển sang PSG mùa hè này

Tương lai của De Gea đang là một dấu hỏi lớn, nhất là khi mùa tới M.U có thể không được dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Không những thế, hợp đồng của thủ môn này với M.U sẽ hết hạn vào hè 2020, và BLĐ Quỷ đỏ không đời nào muốn mất trắng anh.

Dù không đạt phong độ tốt thời gian gần đây, nhưng M.U vẫn đánh giá cao tài năng của thủ thành 28 tuổi. Họ vẫn ưu tiên khả năng tái ký với De Gea, giúp anh hưởng mức lương cao hơn so với mức 200.000 bảng/tuần như hiện nay.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán đang rơi vào bế tắc vì De Gea không còn cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford và luôn úp mở chuyện ra đi. Ngay lập tức, PSG đã nhảy vào. Theo báo chí Anh, gã nhà giàu nước Pháp sẵn sàng chi tới 90 triệu bảng cho thương vụ này, đồng thời trả cho De Gea mức lương khủng khiếp, lên tới 450.000 bảng/tuần.

PSG lúc này đang có 3 thủ môn là Buffon, Areola và Cibois, nhưng vẫn khát khao có được một người gác đền trẻ trung và ở đẳng cấp thế giới. Mức lương kể trên chắc chắn cũng biến De Gea thành thủ môn được đãi ngộ cao nhất làng bóng đá.

Vấn đề lúc này nằm ở M.U, và dường như họ cũng đã sẵn sàng cho sự ra đi của De Gea, bằng việc liên hệ với Jan Oblak của Atletico Madrid.