De Gea báo hại, M.U hòa Chelsea, thất thế hoàn toàn trên đường đua top 4

ANTD.VN - Man Utd có cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách với top 4, nhưng trong ngày De Gea lại mắc sai lầm, họ đã để Chelsea cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà Old Trafford và giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

De Gea đang trải qua mùa giải tệ hại nhất của mình ở M.U. Càng về cuối, anh càng mắc những sai lầm khó hiểu, khiến đội bóng gánh hậu quả nặng nề. Trận tiếp Chelsea trên sân nhà ở vòng 36 Premier League vào đêm 28-4 là một minh chứng.

Mata tự tặng quà sinh nhật bằng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Chelsea

Với lợi thế sân Old Trafford, HLV Solskjaer quyết giành 3 điểm để níu hy vọng dự Champions League mùa tới. Với Chelsea, họ vẫn còn cửa vô địch Europa League để cụ thể hóa mục tiêu này, nhưng với Quỷ đỏ, không còn đường nào khác.

Chính vì thế, M.U ra sân với 2 tiền đạo hòng tạo sức ép lên đội khách ngay từ những phút đầu tiên. Marcus Rashford và Romelu Lukaku được hỗ trợ bởi Juan Mata, Paul Pogba và Ander Herrera phía dưới.

Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ với Quỷ đỏ sau khoảng hơn 10 phút thi đấu. Lukaku bấm bóng điệu nghệ đề Luke Shaw băng xuống, chuyền ngược ra cho Mata dứt điểm chân phải trong vòng cấm, mở tỉ số cho M.U!

Sai lầm của De Gea biếu không cho đội khách bàn gỡ 1-1

Tưởng như đội chủ nhà sẽ dễ đá hơn sau khi dẫn trước, nhưng Chelsea cũng không phải tay mơ. Họ điềm tĩnh lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành De Gea, nhờ khả năng hoạt động bền bỉ của Eden Hazard. Dù vậy, một mình Hazard là quá đơn độc khi mà hai mũi nhọn còn lại là Willian hay đặc biệt là Higuain đều chơi dưới sức.

Khi đội khách đang bế tắc trong khâu ghi bàn, thì may mắn lại mỉm cười. Và người mang lại may mắn đó cho Chelsea, chính là De Gea. Phút 43, từ cú sút xa của trung vệ Rudiger, De Gea lóng ngóng bắt không dính bóng, để Marcos Alonso dễ dàng băng vào sút bồi, quân bình tỉ số 1-1.

M.U gần như tuyệt vọng trong việc kiếm vé dự Champions League mùa tới

Cay đắng cho M.U vì 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, bất chấp những nỗ lực tấn công của họ trong 45 phút còn lại. 1 điểm giành được khiến M.U có 65 điểm và vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6, kém Chelsea (thứ 4) 3 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng.

Thầy trò HLV Solskjaer có lẽ cần chuẩn bị tâm lý cho Europa League mùa sau, vì họ không còn quyền tự quyết. Phép màu cũng khó mà xảy ra, bởi không chỉ thua điểm, hiệu số của M.U so với Chelsea và Arsenal cũng thua tương đối nhiều (13 so với 21 và 20).

Ở diễn biến khác, cuộc đua vô địch tiếp tục căng như dây đàn khi Man City thắng nhẹ Burnley 1-0 trên sân khách, để đòi lại ngôi đầu bảng từ Liverpool với 1 điểm nhiều hơn. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh năm nay nhiều khả năng sẽ chỉ được xác định vào ngày giải hạ màn.

BXH giải Ngoại hạng Anh sau vòng 36