De Gea tệ hại: Bắt còn kém cả thủ môn Philippines ở Ngoại hạng Anh

ANTD.VN - Hàng loạt thống kê cho thấy thủ môn xuất sắc David de Gea đang trải qua một mùa giải thảm họa ở Man Utd.

Không ai phủ nhận đẳng cấp của De Gea, nhưng người ta cũng khó có thể chối bỏ thực tế, rằng thủ thành người Tây Ban Nha đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

M.U nhận 50 bàn thua ở EPL mùa này, nhiều nhất trong 40 năm qua

Ở trận thua Man City 0-2, De Gea nhận 2 bàn thua mà anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu chọn vị trí chính xác và phản xạ nhạy bén hơn. Trước đó là hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn khiến M.U bị Everton và Barca trừng phạt.

Đội bóng của HLV Solskjaer lúc này đã để thua 50 bàn ở giải Ngoại hạng Anh, một con số mà đã 40 năm qua chưa từng xảy ra. Thậm chí, mùa này Quỷ đỏ phòng ngự còn tệ hơn cả những đội bóng làng nhàng như Wolves (thua 43 bàn), Everton (44) hay Leicester City (47).

De Gea còn bắt tệ hơn cả đồng nghiệp Philippines

Không những vậy, thành tích cá nhân cũng là một điều xấu hổ với De Gea. Sau 35 vòng, thủ môn 28 tuổi chỉ giữ sạch lưới được đúng 7 trận. Thành tích đó còn kém cả thủ môn Đông Nam Á đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh là Neil Etheridge.

Cụ thể, thủ thành người Philippines đã có 8 trận giữ sạch lưới, bất chấp việc Cardiff City đang vật lộn trụ hạng.

Các thủ môn có số trận sạch lưới nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh sau 35 vòng

Với những gì đang xảy ra, các CĐV Quỷ đỏ có lẽ chẳng hề tiếc nuối nếu M.U để De Gea ra đi vào mùa hè năm nay. Hiện tại, HLV Solskjaer đang nhắm đến Jan Oblak của Atletico Madrid như sự thay thế xứng đáng cho thủ thành người Tây Ban Nha.