Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ “ngồi ghế nóng” đầu tiên trong phiên chất vấn của Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là người sẽ đăng đàn đầu tiên…
Ngày mai, 10-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn

Ngày mai, 10-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành 2,5 ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ ngày 10-11. Đây luôn là nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân dành sự quan tâm lớn tại mỗi kỳ họp Quốc hội.

Cụ thể, sáng 10-11, Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, với người ngồi “ghế nóng” trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đăng đàn trả lời chất vấn tại một kỳ họp của Quốc hội.

Nội dung chất vấn về lĩnh vực y tế sẽ xoay quanh các nhóm vấn đề: công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm; định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế…

Trong phiên chất vấn với Bộ trưởng Y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng các Bộ ngành như Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước… sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đến giữa phiên làm việc chiều mai, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề chất vấn thứ 2 thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, với phần đăng đàn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Thành viên Chính phủ thứ 3 đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp này sẽ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Nội dung chất vấn cuối cùng là lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là người trả lời chính.

Trước khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng 12-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có khoảng 1 tiếng để làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.