ĐBQH làm tốt cũng giống ĐBQH làm không tốt khiến lòng người chưa thỏa

ĐBQH làm tốt cũng giống ĐBQH làm không tốt khiến lòng người chưa thỏa

ANTĐ - Dành toàn bộ thời gian phát biểu của mình khi thảo luận tại tổ Hà Nội sáng nay, 23-3, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội nhưng lại không đánh giá cụ thể về hoạt động của ĐBQH là chưa ổn.

 "Chốt" danh sách 197 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

"Chốt" danh sách 197 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

ANTĐ -Cuối giờ sáng nay, 17-3, 100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần 2 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 197 người được khối cơ quan, đơn vị Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, ít hơn 1 đại biểu so với số đại biểu được phân bổ.

Chính phủ giới thiệu thiếu 1 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Chính phủ giới thiệu thiếu 1 người ứng cử ĐBQH khóa XIV

ANTĐ -Sáng nay, 17-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức hiệp thương lần thứ 2 để chính thức “chốt” danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, do khối cơ quan, đơn vị Trung ương giới thiệu.

Cân nhắc thêm quy định về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam

Cân nhắc thêm quy định về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam

ANTĐ -Thảo luận về dự thảo Luật thi hành Tạm giữ, tạm giam, sáng nay 9-11, các ĐBQH cho rằng, người bị tạm giữ, tạm giam có 2 nhóm là người đã bị kết tội và người chưa bị kết tội. Do vậy, dự thảo Luật phải quy định quyền của người bị tạm giữ, tạm giam theo hướng tách biệt rõ quyền của 2 nhóm đối tượng này. 

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh

Nhiều ĐBQH tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh

ANTĐ -Sáng nay, 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đa số ĐBQH đồng tình với việc bỏ 7 tội danh phải chịu mức án tử hình song nhiều ý kiến đề nghị phải cân nhắc cẩn trọng với một số tội danh cụ thể, nhất là tội phạm liên quan đến kinh tế, tham ô.
Đi đến cùng vấn đề

Đi đến cùng vấn đề

ANTĐ - Từ hôm nay, 11-6, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để tiến hành các phiên chất vấn đối với các thành viên Chính phủ. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, các vị đại biểu cần nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, hạn chế giải thích dài dòng và đặt câu hỏi mang tính tìm hiểu thông tin. Người trả lời phải đi trực tiếp vào nội dung câu hỏi, bám sát nhóm vấn đề, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Sau phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành, có cơ sở để giám sát việc thực hiện.
Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng

ANTĐ - Hôm nay, 11-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận. Dự kiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát là người đăng đàn đầu tiên. Phóng viên Báo ANTĐ đã lấy ý kiến một số ĐBQH trước thềm phiên chất vấn. Phiên chất vấn được tiến hành từ ngày 11 đến hết trưa 13-6.
Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp an toàn giao thông

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp an toàn giao thông

ANTĐ - Chiều 3-5, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc cử tri huyện Từ Liêm trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5

ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5

ANTĐ -Sáng 2-5, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.