Đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế

(ANTĐ) - “Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của ta còn ở dưới mức trung bình. Kết cấu hạ tầng nói chung còn trong tình trạng yếu kém, quy mô nhỏ bé, hầu hết chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, năng lực hạn chế, chưa tạo được sự kết nối liên hoàn, nhất là về giao thông vận tải”.

Đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế

(ANTĐ) - “Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của ta còn ở dưới mức trung bình. Kết cấu hạ tầng nói chung còn trong tình trạng yếu kém, quy mô nhỏ bé, hầu hết chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, năng lực hạn chế, chưa tạo được sự kết nối liên hoàn, nhất là về giao thông vận tải”.

Đó là ý kiến của TS Nguyễn Mạnh Kiểm - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại hội nghị về cơ sở hạ tầng Việt Nam 2007, ngày 21-11. Còn theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Bích Đạt, hạ tầng phát triển chậm là lực cản tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong huy động các nguồn lực cho cơ sở hạ tầng song vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu vốn. Đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực này còn rất hạn chế.

Đến nay mới chỉ có 60 dự án BOT, BT đầu tư vào lĩnh vực này. Tương tự, mới có 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực điện, nước và bưu chính viễn thông.

Trong khi đó, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, mức vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng đòi hỏi phải là  11-12% GDP thay vì mức 9-10% GDP như hiện nay.

Thành Nam