Nước ép trái cây - Không phải lúc nào cũng tốt

Nước ép trái cây - Không phải lúc nào cũng tốt

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Công nghệ Swinburne Hawthorn, Australia cho thấy, những người thường xuyên uống nước ép trái cây có huyết áp cao hơn so với những người thỉnh thoảng mới uống, thậm chí còn làm tăng nguy cơ các bệnh đau tim hoặc đau thắt ngực. 

Viagra tăng nguy cơ ung thư da

Viagra tăng nguy cơ ung thư da

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện nam giới thường xuyên sử dụng viagra tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư da. 
Đau dưới xương bả vai - Những dấu hiệu cảnh báo

Đau dưới xương bả vai - Những dấu hiệu cảnh báo

ANTĐ - Đau dưới xương bả vai có thể xảy ra đột ngột bất cứ khi nào khiến chúng ta cảm giác rất khó chịu. Nhưng đáng chú ý là nguyên nhân của chứng đau này không thể xác định cụ thể ngay lập tức vì nó có thể là một trong những tín hiệu đáng lo ngại về sức khỏe.

Những dấu hiệu không ngờ của bệnh tim

Những dấu hiệu không ngờ của bệnh tim

ANTĐ - Trước khi xuất hiện những dấu hiệu dễ nhận biết của một cơn đau tim, hóa ra trái tim của chúng ta đã từng “lên tiếng” cảnh báo rằng nó đang gặp rắc rối thông qua những triệu chứng bất thường ở nhiều bộ phận khác của cơ thể. Lưu ý, nếu gặp từ 2 dấu hiệu trở lên như thống kê sau, đó là lý do nên kiểm tra bệnh về tim mạch.
Căng thẳng, trầm cảm, thiếu tự tin gây tử vong sớm

Căng thẳng, trầm cảm, thiếu tự tin gây tử vong sớm

ANTĐ - Các nhà khoa học của Đại học College London, Anh cho biết, một số rối loạn tâm lý như: trầm cảm, lo âu, mất ngủ và thiếu tự tin làm tăng nguy cơ gây tử vong do đột quỵ và tim mạch vành. Thông thường nhất là bệnh tim mạch vành và rối loạn các mạch máu của não. Và theo các chuyên gia thì số người mắc các triệu chứng này chiếm khoảng 15-20% dân số của chúng ta.
Phòng ngừa những biến chứng  nguy hiểm của bệnh cao huyết áp

Phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh cao huyết áp

ANTĐ - Cao huyết áp là căn bệnh nguy hiểm bởi nó gây ra các biến chứng nặng nề trên hầu hết các cơ quan của cơ thể như tim, não, thận, mắt. Bệnh diễn biến âm thầm nhưng biến chứng thường đột ngột và tàn khốc, do đó cao huyết áp được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”.