Dấu ấn vẻ vang của một lực lượng thép

ANTD.VN - Hôm nay 18-10, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch 141. Dự hội nghị có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia; đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đại diện lãnh đạo các đơn vị Tổng cục, Vụ, Cục của Bộ Công an, UBND TP... Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kế hoạch hay từ thực tiễn “nóng”

Điểm đầu tiên của chặng đường 5 năm hoạt động 141 xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vào năm 2011, khi đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm về TTATGT trên địa bàn thành phố có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự hoạt động manh động, hình thành ổ nhóm, có biểu hiện coi thường pháp luật.

Trung tướng Bùi Văn Thành cùng đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, UBATGT Quốc gia và CATP Hà Nội kiểm tra những tang vật lực lượng 141 thu giữ trong các vụ phạm pháp

Thời gian này, không hiếm những cảnh đâm chém nhau giữa các đối tượng với nhau, hay giữa đối tượng với người tham gia giao thông trên đường phố mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt như va chạm xe hay chỉ là “nhìn đểu”. Với dao, kiếm, tuýp sắt, phóng lợn (dao bầu)...được cất giấu trong xe, người, những đối tượng này sẵn sàng lao vào nhau đâm chém công khai.

Ngoài việc để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản, những vụ việc này còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bất an trong nhân dân. Bên cạnh đó, tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng CSGT gia tăng, có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng làm gia tăng nỗi bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình này, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thống nhất chủ trương phải có biện pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để giải quyết. Một trong những biện pháp được xây dựng đó chính là xây dựng và triển khai hoạt động của Kế hoạch 141 về “tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định...mang vũ khí khi tham gia giao thông”.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo 141 đã được thành lập do một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Các đồng chí Trưởng phòng CSGT, CSHS, Trung đoàn CSCĐ...đều được huy động tham gia trong Ban chỉ đạo, đây là các thành viên nòng cốt tương ứng với CBCS tham gia trong các tổ công tác liên quân.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị đều đánh giá cao những thành tích, chiến công của lực lượng 141 trong suốt 5 năm qua

Chỉ sau một thời gian ngắn điểm quân, chuẩn hóa các quy trình, quy định công tác, ngày 3/8/2011, 5 tổ công tác đầu tiên đồng loạt xuống đường làm nhiệm vụ. Ngay trong ngày đầu tiên, các tổ công tác 141 đã khiến người dân Thủ đô nức lòng với thành tích ngăn chặn nhiều toán thanh thiếu niên mang dao, mã tấu đi thanh toán nhau; hay các đối tượng tàng trữ khối lượng lớn ma túy bị phát hiện, bắt giữ.

Liên tiếp các chiến công của 141 đã làm nức lòng người dân Thủ đô và cả nước. Trong 5 năm qua, CATP Hà Nội đã huy động 37.670 lượt CBCS phối hợp Trung đoàn CSCĐ và công an các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố, trong đó, tập trung các ngày lễ cuối tuần, ngày lễ, Tết, thời gian diễn ra những kỳ cuộc, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của Thủ đô và đất nước...

Lan tỏa những chiến công

Sức mạnh, hiệu quả, chiến công của liên quân 141 có được trong suốt 5 năm qua chính là xuất phát từ yếu tố con người. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, của Ban chỉ đạo 141, tất cả những CBCS tham gia vào các tổ công tác 141 đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về phẩm chất đạo đức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ nhân dân cũng như tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác khảo sát, nắm tình hình, diễn biến của các đối tượng phạm pháp tại các địa bàn cũng được Ban chỉ đạo 141 thực hiện hiệu quả, chi tiết. Tất cả các tổ công tác 141 chỉ biết thời gian, địa điểm làm nhiệm vụ trước giờ lên đường 15 phút, tạo thế bất ngờ, chủ động đối với công tác nghiệp vụ. Mỗi lần xuất phát làm nhiệm vụ của một ca công tác không khác gì một trận đánh án lớn được chuẩn bị bài bản, công phu, hiệu quả...

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Phòng Tham mưu CATP Hà Nội và Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết TNGT, Phòng CSGT CATP Hà Nội

Trong 5 năm qua, thông qua quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng 141 đã phát hiện, bắt giữ 5.094 vụ việc với hơn 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý. Các đơn vị đã truy tố 949 vụ, hơn 1.200 bị can; xử lý hành chính hàng nghìn vụ việc với hơn 3.000 đối tượng. Phát hiện 3.133 vụ có dấu hiệu tội phạm về hình sự (xâm phạm sở hữu: 553 vụ; chống người thi hành công vụ:105 vụ; đua xe trái phép: 29 vụ; tàng trữ vũ khí. CCHT: 956 vụ; tội phạm khác:  1.490 vụ).

Bên cạnh đó, 15 tổ công tác 141 còn phát hiện 1.754 vụ có dấu hiệu về ma túy; 14 vụ vi phạm về môi trường và 193 vụ vi phạm về kinh tế. Tang vật thu giữ gồm hàng chục khẩu súng quân dụng các loại, hàng nghìn viên đạn, súng tự chế, dao kiếm, lưỡi lê, phóng lợn, dùi cui, bình xịt hơi cay...Số lượng hàng hóa cấm, chất nổ, hàng nghìn phương tiện vi phạm, dụng cụ để trộm cắp, cướp...với số lượng ma túy lớn cũng bị thu giữ từ số đối tượng vi phạm này.

Phương thức hoạt động của các tổ công tác 141 tựa như “xuất quỷ nhập thần”. Bất kể ngày nắng nóng hay đêm đông giá lạnh, đều có lực lượng 141 làm nhiệm vụ. Từ ngã tư đường phố, các tuyến đường trung tâm hay khu vực phức tạp về ANTT hoặc các tuyến đường vành đai đều có mặt của các CBCS trong tổ công tác 141.

Trong giai đoạn đầu, với 5 tổ công tác, địa bàn hoạt động chủ yếu của 141 tập trung vào 12 quận nội thành. Tuy nhiên, sau khi được tăng cường thêm thành 15 tổ công tác 141, quy mô, tính chất hoạt động của các tổ này đã được nâng lên một tầm cao mới. Cùng với đó, vùng “phủ sóng” của 141 cũng được rộng khắp, thời gian hoạt động của các tổ công tác cũng được khép kín 24/24h trong ngày....

Hàng chục đối tượng truy nã trong đó có những đối tượng truy nã đỏ của Interpol; hay vận chuyển trái phép hàng trăm miếng kim loại màu vàng cùng hàng chục nghìn USD...cũng không thoát khỏi “tấm lưới” mà 141 đã giăng ra. Tội phạm trên đường phố đã bị chặn đứng, đẩy lùi. Số vụ chống người thi hành công vụ giảm tới 90%.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm tham gia hoạt động 141

Người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với thành phố đều cảm thấy được sự thanh bình, an toàn, văn minh. Uy tín của CATP Hà Nội, của lực lượng Công an ngày càng được nâng cao, trở thành điểm tựa vững chắc không gì có thể thay thế được cho sự bình yên của nhân dân...

Hiệu quả từ mô hình này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND...và nhân dân đánh giá cao. Mô hình 141 của CATP Hà Nội cũng đã được Công an của nhiều tỉnh, thành trong cả nước học tập, áp dụng, đem lại những hiệu quả tích cực, làm chuyển biến về tình hình ANTT trên địa bàn được áp dụng, triển khai....

Nhân rộng những mô hình mới hiệu quả

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND TP, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng 141 CATP Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, trong sự bình yên của Thủ đô, có sự đóng góp không nhỏ của các CBCS trong 15 tổ liên quân 141, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của TP.

Nhấn mạnh tới những yêu cầu mới trong công tác phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục của Thủ đô trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cần tiếp tục chủ động tiếp tục duy trì các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như 141; đồng thời nghiên cứu xây dựng, triển khai những kế hoạch mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác 141

“CATP Hà Nội cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, Luật Giao thông; huy động đông đảo các lực lượng tham gia vào công tác phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông chống ùn tắc, đặc biệt là trong những giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả làm việc của các tổ công tác, tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô; chủ động phát hiện, báo cáo, đề xuất với UBND TP những chủ trương, kế hoạch, giải pháp trong công tác chỉ đạo, đảm bảo ANCT, TTATXH ...”- đồng chí Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành đối với CATP Hà Nội nói chung và lực lượng 141 nói riêng trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Bày tỏ niềm vui mừng, sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo  Bộ Công an đối với lực lượng 141, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: CATP Hà Nội là đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng, là nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT trên địa bàn Thủ đô cũng như có tác động, ảnh hưởng to lớn với cả nước. Mô hình 141 của CATP Hà Nội được đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá là ví dụ điển hình cho sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Hiệu quả của kế hoạch 141 đã được khẳng định qua thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, qua những đánh giá, ghi nhận, tặng thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành....cũng như nhân dân cả nước.

Đảng ủy Công an Trung ương đã nhân rộng mô hình này của CATP Hà Nội ra nhiều tỉnh thành trên cả nước với những biến thể khác nhau, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn được triển khai, và tất cả đều đem lại hiệu quả rất cao, góp phần trấn áp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia công tác 141

“Tôi đánh giá rất cao sự chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trong công tác kiểm tra, phân tích, nhìn nhận những tồn tại để từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, những biện pháp, kế hoạch xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các tổ 141 nói riêng và trên rất nhiều những lĩnh vực công tác khác của CATP...”-Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương.

Dự báo những diễn biến của tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh 5 yêu cầu nhiệm vụ đối với CATP Hà Nội nói chung và lực lượng 141 nói riêng.

Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cần chủ động trong công tác dự báo tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm; nâng cao công tác điều tra cơ bản, bám sát vào những chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Thành ủy, UBND trong việc xây dựng kế hoạch, phương án trên các lĩnh vực công tác Công an.

“CATP Hà Nội tập trung xây dựng thế trận ANND, thế trận ANQP, huy động toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm; tiếp tục tìm tòi, xây dựng những kế hoạch, mô hình hay trong công tác đảm bảo ANTT…Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, gắn với kỷ cương pháp luật trên tinh thần thượng tôn pháp luật”-Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng 141, đảm bảo thực hiện nghiêm quy trình, khắc phục những tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác; đặc biệt cần áp dụng hiệu quả những thành tựu khoa học kỹ thuật vào yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng quy chế phối hợp, tránh tình trạng chồng chéo, nâng cao tính chính quy, tinh nhuệ..; quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, kịp thời động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc....

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBATGT Quốc gia...đối với hoạt động của lực lượng 141; đồng thời xin hứa sẽ cụ thể hóa những yêu cầu chỉ đạo này của các đồng chí lãnh đạo đối với từng CBCS trong các tổ công tác 141, cùng với các đơn vị khác góp phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô...