Đạp xe không đúng, phụ nữ có thể bị suy giảm chức năng tình dục

ANTĐ - Phụ nữ đi xe đạp nên để ghi-đông xe cao hơn yên để khỏi ảnh hưởng tới cảm giác tình dục.   
Một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ The Journal of Sexual Medicine cho thấy vị trí ghi-đông xe đạp có liên quan với những thay đổi về cảm giác tình dục ở những phụ nữ đi xe đạp.
Tiến sĩ Marsha K. Guess ở Đại học Y Yale, Mỹ và các đồng nghiệp đã đánh giá cấu trúc của chiếc xe đạp về mối liên hệ giữa yên xe và ghi-đông, 48 phụ nữ đi xe đạp được đưa vào làm đối tượng nghiên cứu.
Đạp xe không đúng, phụ nữ có thể bị suy giảm chức năng tình dục ảnh 1
Các nhà nghiên cứu đã đánh giá áp lực yên xe và cảm giác ở bộ phận sinh dục để xem liệu thay đổi độ cao của ghi-đông có ảnh hưởng tới cảm giác ở bộ phận sinh dục hay không. Kết quả cho thấy việc lắp ghi-đông xe thấp hơn yên có liên quan với tăng áp lực lên bộ phận sinh dục và làm giảm cảm giác. 
Guess nhận xét: “Để ghi-đông xe cao hơn yên có thể giúp phòng ngừa tổn thương thần kinh sinh dục ở những phụ nữ đi xe đạp. Tổn thương thần kinh sinh dục do tăng áp lực khi đạp xe có thể gây suy giảm chức năng tình dục ở chị em”.