CAH Phúc Thọ:

“Đánh” mạnh các ổ nhóm tội phạm

ANTĐ - Ngoài việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng truy nã, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phúc Thọ còn tập trung đấu tranh, triệt xóa hàng loạt ổ nhóm côn đồ, tội phạm hoạt động trên địa bàn.

Không xuất hiện những băng nhóm giang hồ, anh chị với chiêu thức phạm tội tinh vi nhưng thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Phúc Thọ lại xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sống kiểu bầy đàn rồi cùng nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng phạm tội tụ tập thành từng nhóm còn gây ra nhiều vụ cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước thực tế này, Công an huyện Phúc Thọ đã xây dựng Kế hoạch đấu tranh đặc biệt số 33 về việc mở đợt cao điểm tập trung tấn công các băng ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác nắm tình hình để phát hiện, triệt xóa ngay các băng ổ nhóm từ khi mới manh nha hình thành.

Theo Thượng tá Đinh Công Dụng - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, ngay từ đầu năm, tất cả các lực lượng nghiệp vụ đã được quán triệt nắm thông tin về các ổ nhóm tội phạm liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Dù gặp nhiều khó khăn vì các ổ nhóm chủ yếu gồm những đối tượng có tiền án, tiền sự bỏ nhà đi lang thang, có hộ khẩu tỉnh ngoài và thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhưng qua rà soát, điều tra cơ bản, cơ quan công an đã xác định được khu vực các đối tượng ẩn náu, qua đó phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự. Một trong những biện pháp đang được Công an huyện Phúc Thọ áp dụng có hiệu quả là tăng cường tuần tra kiểm soát sau 22h tại các tuyến trọng điểm, địa bàn giáp ranh và phối hợp với các đoàn thể nắm thông tin về những thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời, nghiện ma túy… “Công tác này ngoài tạo khí thế răn đe trấn áp tội phạm, còn giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh, lần theo dấu vết các đối tượng nghi vấn; kéo  các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân vào cuộc” - một cán bộ điều tra hình sự nhận định.

Theo số liệu tổng hợp của cơ quan công an, 1/3 số vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn huyện Phúc Thọ trong năm 2011 có liên quan đến các ổ nhóm tội phạm. Tuy nhiên khi các biện pháp tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm phát huy tác dụng thì số vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 2012 đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ quan công an còn nhanh chóng điều tra làm rõ nhiều vụ án phức tạp do các ổ nhóm phạm tội gây ra.

Như trong vụ triệt xóa ổ nhóm trộm cắp vị thành niên hồi tháng 5 vừa qua, tại hiện trường 2 vụ trộm không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ kẻ gian đã phá khóa rồi đột nhập, các nạn nhân cũng một mực khẳng định đã khóa cửa cẩn thận, thậm chí sử dụng nhiều loại khóa khác nhau. Vừa tỉ mỉ nghiên cứu từng dấu vết sót lại hiện trường, vừa cử trinh sát theo dõi những biểu hiện bất thường của các đối tượng nghi vấn, không lâu sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã có căn cứ, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng là Vũ Văn Phương; Nguyễn Văn Hùng; Lê Văn Phong (cùng SN 1995); Nguyễn Văn Anh (SN 1997, đều trú tại Thanh Đa, Phúc Thọ) và Đặng Đình Quyết (SN 1996, ở Hát Môn, Phúc Thọ). Theo tài liệu điều tra, cả 5 “trai làng tuổi teen” thích đua đòi này đã “chập” nhau rồi cùng đi trộm cắp tài sản. Không có những mánh khóe trộm cắp chuyên nghiệp nhưng nhóm này lại chọn nơi gây án là những cửa hàng, hộ gia đình ban đêm không có người trông giữ. Các đối tượng đã vượt tường rồi đột nhập qua ô thoáng để lấy trộm 3 chỉ vàng, gần 4 triệu đồng, 15 điện thoại di động và hàng chục đồng hồ đeo tay.