Đánh chết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

ANTĐ - Trong cuộc nhậu, Lan và Hường xảy ra mâu thuẫn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Lan cầm thanh gỗ đánh vào đầu Hường khiến Hường vỡ hộp sọ và tử vong.
Đánh chết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ ảnh 1
Ngân Văn Lan trong phiên tòa sáng nay

Sáng 17-1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Ngân Văn Lan (40 tuổi trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về tội giết người.
Theo đó, vào ngày 12-9-2012, anh Vi Đình Hường và anh trai là Vi Đình Thân (trú tại bản Bông, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cùng Hà Văn Mắn, Vi Văn Đức và Ngân Văn Lan (cùng trú tại bản Khe Ló, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) rủ nhau vào khu vực Khe Coong thuộc xã Môn Sơn để hái măng và bẫy chim. Đến tối, cả nhóm vào nghỉ tại lán của Ngân Văn Lan, tổ chức uống rượu với nhau.
Trong cuộc rượu, Lan và Hường xảy ra mâu thuẫn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Lan bức xúc cầm thanh gỗ tròn đánh vào đầu anh Hường. Cú đánh khá mạnh khiến Hường gục ngã tại chỗ. Ngay lập tức nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng do bị vỡ hộp sọ nên Hường tử vong ngay sau đó. 
Tại phiên tòa sáng nay, đối tượng Ngân Văn Lan đã thành khẩn khai báo về quá trình phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Ngân Văn Lan 12 năm tù về hành vi giết người.