Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển

ANTĐ - Thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp cận với tàu Sunrise 689 neo đậu tại phao số 0 Vũng Tàu và tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các thuyền viên.

Theo đó sáng 11/10 tàu Sunrise 689 đã được 2 tàu của cảnh sát biển vùng IV lai dẫn về neo đậu tại phao số 0, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 20 hải lý.

Hiện tại lực lượng các cơ quan chức năng như: cảnh sát biển, các đơn vị công an, Viện KSND, biên phòng… đã có mặt, lên tàu Sunrise 689. Cơ quan chức năng chính thức vào cuộc khám nghiệm hiện trường con tàu và lấy lời khai của 18 thuyền viên đã trở về từ tay cướp biển.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689

Dự kiến sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, tàu Sunrise tiếp tục được di chuyển về phao số B12, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 7 hải lý. Sau đó tàu mới di chuyển vào cảng của lực lượng Hải quân để sửa chữa.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về tàu Sunrise 689 được lực lượng cảnh sát biển và ANTĐ Online ghi nhận lại:

Tàu Sunrise 689 cho rằng bị cướp biển tấn công rạng sáng 3/10

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 3
Lực lượng cảnh sát biển huy động cứu hộ, cứu nạn khi tàu Sunrise 689 liên lạc sau 6 ngày đêm bị cướp biển khống chế và sau đó phóng thích

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 4
Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 5

14h30 chiều 9/10 tàu cảnh sát biển tiếp cận được tàu Sunrise 689

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 6
Tiếp ứng thức ăn, nước uồng cho 18 thuyền viên của tàu

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 7
Chăm sóc sức khoẻ cho 2 thuyền viên bị thương tích, được cho là bị cướp biển tấn công

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 8
Làm việc với 18 thuyền viên trở về từ tay cướp biển

Đang khám nghiệm tàu Sunrise 689, trở về từ tay cướp biển ảnh 9
Kiểm tra vị trí mà các thuyền viên tàu Sunrise 689 cho rằng bị toán cướp biển hút gần 2.000  tấn dầu.