Đang giải đáp trực tiếp thắc mắc về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN- Hôm nay, ngày 8-5, các chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều trường ĐH, CĐ lớn phía Bắc trực tiếp giải đáp các thắc mắc về các kỳ thi, xét tuyển, tư vấn chọn ngành, chọn trường.
Hơn 100 trường ĐH, CĐ tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội
Hơn 100 trường ĐH, CĐ tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội

Sáng 8-5, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, với gần 200 gian tư vấn đưa ra cái nhìn toàn cảnh mùa tuyển sinh năm nay.

Phiên tư vấn đặc biệt được ban tổ chức triển khai trong khuôn khổ ngày hội này ngay sau lễ khai mạc, với sự tham gia của lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các thầy, cô là chuyên gia uy tín của nhiều trường đại học thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nhân văn, kinh tế, y dược...

Bên cạnh khu vực tư vấn trên diễn đàn, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức khu vực tư vấn chuyên sâu của 13 ngành đào tạo, cung cấp thông tin chi tiết, toàn diện về những ngành, chuyên ngành mà phụ huynh, thí sinh quan tâm.

Đặc biệt, ngày hội này có sự tham gia của đại diện của Cục Đào tạo (Bộ Công an) và đại diện của Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) sẽ tư vấn, trả lời các câu hỏi trực tiếp của phụ huynh, của thí sinh đặt ra.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đã đưa ra những thông tin chính xác nhất, mới nhất về quy định xét tuyển năm nay. Năm nay, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển ĐH sau khi tập trung thi tốt nghiệp THPT. Hệ thống lọc ảo chung của Bộ GD-ĐT chỉ sắp xếp để đảm bảo thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng mà các em ưu tiên nhất, giảm thiểu tình trạng ảo và không giới hạn số lượng nguyện vọng.

Những thí sinh quan tâm tới phương thức xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể đặt câu hỏi, nghe tư vấn trực tiếp của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội - đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, sử dụng kết quả chung để xét tuyển cho trên 50 trường ĐH.

Năm 2022, ĐHQGHN chỉ phát một bản duy nhất chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực nhưng thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nhiều trường trên hệ thống chung.

Thí sinh có thể nghe trao đổi về kỳ thi đánh giá tư duy do PGS.TS Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ.

Đặc biệt, đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính Cục Đào tạo - Bộ Công an, sẽ trao đổi với các thí sinh mong muốn vào học các trường công an về kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức nhằm sử dụng kết quả phục vụ việc xét tuyển.

PGS. TS Lê Mỹ Phong, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, điểm mới nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là lần đầu tiên tổ chức đăng ký trực tuyến. Đến 17-5 đã có hơn 680.000 thí sinh cả nước đăng ký thành công, trong đó 79% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH. Việc đăng ký sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 13-5.