Dân quân Hà thành tập bắn máy bay và tên lửa tầm thấp

Cuộc diễn tập chiến đấu, trị an của phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, nhưng mới 7 giờ các đơn vị, thành phần tham gia diễn tập đã có mặt đầy đủ, đúng vị trí quy định.

Ngay sau khi đạo diễn nêu tình huống, các vai tập đã nhanh chóng nhập cuộc. Mở đầu là hành động của Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường báo cáo mệnh lệnh của Ban CHQS quận chuyển LLVT phường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Tiếp đó là Trưởng Công an phường báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, chuyển LLVT địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu
cao; Hội nghị Hiệp đồng giao nhiệm vụ thi hành tình trạng khẩn cấp, chuyển LLVT phường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao… diễn ra theo đúng quy trình, thủ tục nguyên tắc. Trong các hội nghị, vai trò, trách nhiệm của người chủ trì, điều hành của từng thành viên tham dự được thể hiện rõ.

Khẩu đội súng máy 12,7mm dân quân phường Nhân Chính trong diễn tập đánh địch tiến công đường không.
Khẩu đội súng máy 12,7mm dân quân phường Nhân Chính trong diễn tập đánh địch tiến công đường không.

Sau diễn tập cơ chế, phần diễn tập thực binh “Phòng tránh, đánh địch tiến công đường không, bảo vệ địa bàn, khắc phục thảm họa sau khi địch tiến công hỏa lực” được thực hiện tại Trường Tiểu học Nhân Chính. Không khí diễn tập thực sự “nóng” lên khi trung đội súng máy phòng không (SMPK) 12,7mm và các tổ dân quân tự vệ (DQTV) bắn mục tiêu bay thấp nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa và làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Hành động của khẩu đội SMPK và các tổ bắn mục tiêu bay thấp diễn ra rất khẩn trương, nhịp nhàng, dứt khoát. Tiếp đó, là tình huống Ban chỉ huy thống nhất phường chỉ huy, tổ chức cho nhân dân đi sơ tán.
Không khí diễn tập lên đến đỉnh điểm khi diễn ra các tình huống: Trung đội SMPK và tổ DQTV bắn mục tiêu máy bay và tên lửa hành trình bay thấp của địch; hành động cứu hỏa, cứu sập và cứu người bị nạn; lực lượng y tế phường tham gia cấp cứu người bị thương và khắc phục hậu quả sau khi bị địch đánh phá. Những âm thanh chát chúa tượng trưng cho hỏa lực phòng không của địch, của ta; những đụn lửa, cột khói đen bốc lên; tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa phóng thanh, khẩu lệnh chỉ huy dứt khoát, mạnh mẽ vang lên cùng với hành động diễn ra rất khẩn trương, nhanh gọn khiến cho những ai có mặt tại buổi tập cũng cảm thấy “gai” người.

Cuộc diễn tập chiến đấu, trị an của phường Nhân Chính đã thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Đồng chí Nguyễn Đình Phượng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nhân Chính, cho biết: “Sau khi kế hoạch diễn tập chiến đấu, trị an được phê chuẩn, phường đã tổ chức luyện tập, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị về chính trị, tư tưởng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận; động viên, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho nhiệm vụ diễn tập”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính khẳng định: “Qua diễn tập lần này giúp cho cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân phường nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cũng như khả năng xử lý các tình huống thời chiến".