Dân phòng quận Hoàng Mai hội thao phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 24-10, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn.
Lực lượng dân phòng và Cảnh sát khu vực quận Hoàng Mai thi kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
Lực lượng dân phòng và Cảnh sát khu vực quận Hoàng Mai thi kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Tham gia cuộc thi có 150 người thuộc lực lượng dân phòng, Cảnh sát khu vực đến từ 14 phường của quận Hoàng Mai. Các nội dung tham gia gồm: Đội hình máy bơm chữa cháy, phun tiêu điểm.

Đây là hoạt động thiết thực của quận Hoàng Mai, nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại Hội thao, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nói: “Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu tổ hợp dịch vụ, chung cư, siêu thị, các khu vui chơi giải trí và mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa ban quận phát triển mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là dịp để lực lượng dân phòng, Cảnh sát khu vực trên địa bàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra”.

Vừa qua, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Công an quận đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và nghiệp vụ phòng chống cháy, nổ; kịp thời tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy…

Do vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố và các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày một nâng cao; nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và nhân dân địa phương chuyển biến rõ rệt.