Vụ cháy kho xưởng gây chết người ở quận Hà Đông: Đừng để “mất bò vẫn chưa lo làm chuồng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vụ cháy kho xưởng  tại khu dự án công viên, cây xanh phường Hà Cầu, quận Hà Đông khiến một người tử vong đã lộ rõ ý thức thiếu tuân thủ quy định, chấp hành an toàn PCCC và CNCH của chủ cơ sở. Mặc dù đã bị đình chỉ do tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, nhưng vì lợi nhuận họ vẫn lén lút hoạt động, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Các cơ sở không chấp hành quy định đình chỉ hoạt động

Các cơ sở không chấp hành quy định đình chỉ hoạt động

Vi phạm chồng lấn

Vụ cháy xảy ra ngày 20-10, tại khu vực nhà xưởng mọc trong khuôn viên dự án Công viên, cây xanh bỏ hoang tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc không chấp hành quy định an toàn PCCC, cũng như quản lý đất đai thuộc các dự án chưa sử dụng.

Điều đáng nói hậu quả từ việc buông lỏng giám sát đất đai dẫn đến thực trạng công trình, nhà xưởng mọc lên như nấm nhưng lại không thể thẩm duyệt an toàn PCCC cho những công trình này và đó là hệ lụy cần ngăn chặn ngay từ ban đầu.

Thời gian qua, các hạng mục nhà, xưởng, công trình tại đây, nói là lén lút hoạt động của các chủ cơ sở, nhưng thực chất là hoạt động công khai trên quy mô lớn. Ngày 21 và 22-10, sau khi xảy ra vụ cháy kho xưởng tại đây, PV ANTĐ ghi nhận thực tế, hầu hết toàn bộ khu vực này vẫn không có sự xáo trộn, các các cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đại diện quận Hà Đông, hiện khu vực có diện tích hàng trăm ha này là dự án Công viên, cây xanh do UBND quận giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

Tuy nhiên, do dự án chưa triển khai nên đã có 12 đơn vị “thầu” lại và sau đó chia nhỏ thành các khu vực cho thuê hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó, các chủ cơ sở đã dựng kho xưởng khung thép hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực, nhu cầu của người thuê.

Được biết. năm 2008, UBND thành phố Hà Nội thu hồi 528.713m2 đất thuộc xã Kiến Hưng (nay là phường Kiến Hưng) và phường Hà Cầu, thành phố Hà Đông (nay là quận Hà Đông), Hà Nội giao cho quận Hà Đông thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Công viên cây xanh.

Thực hiện văn bản 3461 của Sở KH-ĐT TP Hà Nội, ngày 22-5-2015, cho phép quận Hà Đông khai thác tạm thời khu đất thuộc dự án Công viên cây xanh. Đến nay đã gần 7 năm, chưa biết việc khai thác tạm hiệu quả đến đâu và có đúng theo phương án hay không mà chỉ thấy khu dự án “Công viên cây xanh” quận Hà Đông đã biến thành sân tập Golf, chợ, nhà hàng, xưởng, kho, bãi, gara ô tô và vài sân bóng… Xung quanh đường đi cỏ mọc um tùm, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Do các công trình này hoạt động không phép nên việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH là không thể được. Bởi ngay từ ban đầu đã là các hạng mục nằm trên phần đất của dự án, việc sử dụng sai mục đích thì lực lượng Công an không thể hướng dẫn khắc phục tồn tại, điều kiện quy định về an toàn PCCC. Qua thực tế hoạt động, đây là khu vực tiềm ẩn lớn mối nguy hiểm về cháy, nổ bởi đa dạng loại hình hàng hóa, lĩnh vực đan xen từ gỗ, chăn đệm cho đến máy móc, xăng dầu, phương tiện… sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Những dãy nhà kho xưởng trên diện tích lớn, liền kề chỉ được ngăn bằng vật liệu sơ sài, khi xảy cháy không chỉ dễ cháy lan, cháy lớn mà nguy cơ thoát nạn rất khó khăn.

Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng các cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động

Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng các cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động

Đặc biệt, do tâm lý đầu tư nhất thời, nên việc trang bị phương tiện PCCC không được mấy chủ cơ sở quan tâm và với điều kiện nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, việc trang bị tốt kém nên họ đều chấp nhận vi phạm bị xử phạt, vẫn chây ì hoạt động.

Năm 2020, Công an quận Hà Đông trong quá trình kiểm tra, rà soát đã nhận thấy các hạng mục làm kho xưởng không đảm bảo đủ điều kiện an toàn PCCC, đồng thời cũng không đủ điều kiện để thẩm duyệt nghiệm thu PCCC...

Ngày 21-4-2020, Công an quận Hà Đông đã báo cáo bằng văn bản, đồng thời tham mưu UBND quận 10 quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ đối với các hạng mục công trình không đủ điều kiện hoạt động tại khuôn viên này. Quá trình giám sát, UBND quận Hà Đông giao phòng chức năng và giao cho chính quyền địa bàn cơ sở quản lý chặt chẽ.

Điều đáng nói, kể từ khi có quyết định đình chỉ, các nhà xưởng tại khu vực này vẫn ngang nhiên hoạt động như bình thường. Thậm chí, cho đến sau khi xảy cháy gây hậu quả nghiêm trọng chết người, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng có động thái quyết liệt để chấn chỉnh việc không chấp hành quy định, quyết định đình chỉ.

Sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng và việc chấp hành chưa nghiêm quy định về an toàn PCCC của cơ sở rất cần chế tài mạnh mẽ và quyết liệt, đồng thời quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ sở để xảy ra những tồn tại đang diễn ra.