Nghệ An

Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng

ANTĐ - Đến thời hạn chót mà việc di dời trại lợn gây ô nhiễm không được tiến hành, cho rằng chính quyền và phía công ty không giữ đúng lời hứa, sáng ngày 31/12/2011, khoảng 700 người dân đã xông vào khu chăn nuôi, tháo chuồng trại, thả hàng nghìn con lợn ra ngoài.
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 1
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã bao vây trại chăn nuôi lợn
giống ngoại Thái Dương


Sáng ngày 31/12/2011, gần 1.000 người dân xã Đại Sơn (Đô Lượng, Nghệ An) đã kéo đến bao vây trại lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương  và yêu cầu công ty này di dời trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Trước đó, từ ngày 12-22/11/2011, hàng trăm người dân các xóm 6, 7, 8, 9 (thuộc xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bao vây khu chăn nuôi yêu cầu phía Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương phải giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do quá trình chăn nuôi gây ra.

Trước tình hình đó, ngày 22/11/2011, một cuộc đối thoại giữa người dân, chính quyền các cấp và lãnh đạo Công ty Thái Dương do đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng chủ trì. Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định di dời trại lợn ra khỏi khu dân cư, thời hạn cuối cùng để thực hiện di dời là ngày 31/12/2011.

Tuy nhiên, sáng ngày 30/12/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc cho phép Công ty Thái Dương giãn thời gian di dời đàn lợn và thực hiện giảm đàn đến mức phù hợp công suất hệ thống xử lý nước thải, các công trình xử lý môi trường và sức tải của môi trường tại khu vực trại lợn.
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 2
Việc hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải gần như chưa có tiến triển đặc biệt

Đến sáng ngày 31/12/2011, cho rằng chính quyền và phía Công ty Thái Dương không thực hiện đúng cam kết, hàng trăm người dân đã tiếp tục bao vây trại lợn. “Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc di dời trại lợn, Công ty Thái Dương có di dời được một ít con nhưng rồi dừng lại. Đến nay thì hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa cả”, một người dân cho biết.

Đến khoảng 9h sáng, hàng trăm người đã xông vào khu vực chăn nuôi thái chuồng thả đàn lợn ra ngoài. Rất nhiều lợn mẹ đang nuôi con, lợn mang thai bị đánh đuổi ra khỏi chuồng trại. Không có chỗ trú ngụ, không có thức ăn nên hàng nghìn con lợn đang nằm la liệt ngoài cánh đồng xung quanh trại chăn nuôi.

Ông Lê Quang Thành - Tổng GĐ Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương - cho biết: Hiện tại trong trại chăn nuôi có khoảng gần 3.000 con lợn mẹ đang mang thai và nuôi con. Ngoài ra còn có rất nhiều lợn đực giống, lợn hậu bị. Tất cả khoảng gần 9.000 con lợn hiện đã bị người dân đuổi ra ngoài đồng.
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 3
Khu tái định cư cho 16 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trại chăn nuôi lợn đang dở dang

“Thời tiết rất lạnh, lại không được cho ăn và bị đánh đập nên hậu quả đối với gần 3.000 con lợn mẹ là rất lớn, hàng nghìn con lợn con cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe và dẫn đến bị ốm, chết ở trong thời tiết này khi bị thả ra ngoài đồng. Chúng tôi giờ rất rối trí…”, ông Thành cho biết thêm. Ngay khi sự việc xảy ra, ông Tổng giám đốc phải tức tốc về Nghệ An để giải quyết.

Ngay sau khi xảy ra việc hàng trăm người dân phá chuồng trai, đánh và đuổi đàn lợn ra khỏi khu vực chăn nuôi, Huyện ủy Đô Lương đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Đô Lương, chính quyền xã Đại Sơn và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân không kích động gây hỗn loạn; đồng thời yêu cầu Công an huyện Đô Lương cử cán bộ chiến sĩ nắm tình hình giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An.

Đến chiều ngày 31/12, Công an tỉnh Nghệ An đã điều lực lượng về giữ ổn định tình hình tại trại lợn giống Thái Dương. Cũng trong chiều nay, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành có liên quan đã có mặt tại Đại Sơn, tiến hành họp khẩn cấp để giải quyết tình hình. Đến khoảng 5h chiều ngày 31/12/2011, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, Công ty Thái Dương đã huy động công nhân ra đồng lùa hết lợn vào chuồng.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, đến chiều tối ngày 1/1/2012, hàng trăm người dân vẫn tiếp tục bao vây trại chăn nuôi lợn để đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Một số hình ảnh hỗn loạn tại trại chăn nuôi lợn giống ngoại Thái Dương  vào sáng ngày 31/12/2011:

Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 4

Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 5

Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 6
Hàng nghìn con lợn bị đuổi ra khỏi chuồng trong thời tiết giá lạnh
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 7
Nhiều người dân lợi dụng hỗn loạn đã bắt lợn con mang đi

Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 8
Hàng nghìn con lợn con cũng chịu chung số phận như lợn bố mẹ
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 9
Không có chỗ trú ngụ, gần 9.000 con lợn vất vưởng ngoài đồng lạnh...
Dân bao vây trại lợn ô nhiễm, thả hàng nghìn con lợn ra đồng ảnh 10
...và đối mặt với nguy cơ ốm, đói và chết lạnh.