Đâm người trọng thương, manh động chống trả lực lượng Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi đâm trọng thương 1 vị khách ở quán bia, đối tượng Nguyên bỏ về nhà cố thủ, và dùng hung khí chống trả lực lượng Công an.

Khoảng 19h ngày 18-10, anh V.T. Thắng (SN 1975, trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng), trong lúc ngồi uống bia với bạn tại quán vỉa hè đường vòng ngã ba phố Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, đã nảy sinh mâu thuẫn với Vũ Văn Nguyên (SN 1971, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Đối tượng Nguyên cùng hung khí gây án

Đối tượng Nguyên cùng hung khí gây án

Đỉnh điểm, Nguyên rút con dao mang sẵn trong người đâm 1 nhát trúng vùng ngực anh Thắng, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Nguyên bỏ về nhà

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát ình sự Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an các phường Gia Viên, Máy Tơ, cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự CATP khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng.

Tại nhà Vũ Văn Nguyên, bất chấp sự khuyên nhủ của lực lượng Công an, đối tượng gan lỳ cố thủ. Khi lực lượng chức năng ập vào, đối tượng Nguyên đã trèo lên mái để leo sang tầng thượng của tòa nhà một Công ty gần đó.

Phát hiện nơi đối tượng lẩn trốn, nhóm 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSHS, Công an quận Ngô Quyền và Công an phường Máy Tơ đã tìm cách tiếp cận.

Trước tình huống này, đối tượng Nguyên cầm dao, rìu chống trả lực lượng vây bắt. Quyết tâm ngăn chặn hành vi nguy hiểm, các chiến sỹ Công an đã quật ngã đối tượng, tước hung khí.

Tại trụ sở cơ quan Công an, Vũ Văn Nguyên đã khai nhận hành vi phạm tội đồng thời thừa nhận bị nhiễm HIV/AIDS. Trong quá trình vật lộn bắt giữ đối tượng, 2 cán bộ chiến sỹ bị chảy máu, nên đã được cơ quan y tế cho uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Theo hồ sơ, đối tượng Nguyên có 3 tiền án, trong đó năm 1995 bị TAND thành phố xử phạt 20 năm tù về tội Giết người.