Đảm bảo nguyên tắc phòng dịch trong ngày thực hiện quyết định đặc xá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hôm nay (1-9), cùng với các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong toàn quốc, Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá cho 59 phạm nhân đang thi hành án tại 2 trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn; đồng thời đón 146 phạm nhân từ các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh thành phố khác trở về cư trú tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự CATP, Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của CATP Hà Nội đã trao đổi với PV ANTĐ một số vấn đề xung quanh sự kiện quan trọng này.

- PV: Xin Đại tá cho biết, trong dịp này, Hà Nội có bao nhiêu phạm nhân được đặc xá?

- Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Trong đợt đặc xá năm 2021, Hà Nội có tổng số 205 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ trên toàn quốc được đặc xá trở về cư trú trên địa bàn. Trong đó, có 59 phạm nhân đang chấp hành án tại 2 trại tạm giam, 1 nhà tạm giữ thuộc CATP được đặc xá; còn lại là số phạm nhân chấp hành án ở các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố khác.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự CATP, Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của CATP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự CATP, Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 của CATP Hà Nội

- PV: CATP Hà Nội đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo quyền lợi cho các phạm nhân cũng như thực hiện chủ trương nhân đạo của Nhà nước?

- Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác đặc xá năm 2021 diễn ra trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang thực hiện việc giãn cách xã hội, khi toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Tuy nhiên, CATP nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác đặc xá năm 2021, sau 5 năm mới được triển khai và cũng là năm đầu tiên triển khai sau khi Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Do đó, song song với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, CATP đã tham mưu cho UBND Thành phố và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện đúng tinh thần Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.

Ngay sau khi nhận được Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Kế hoạch triển khai công tác đặc xá của Bộ Công an, CATP đã tham mưu cho UBND Thành phố có văn bản triển khai, thực hiện công tác đặc xá trên địa bàn Thành phố; đồng thời, có văn bản chỉ đạo các cơ sở giam giữ và các đơn vị nghiệp vụ trong CATP tổ chức thực hiện công tác đặc xá khẩn trương, nghiêm túc, chính xác và theo đúng quy định pháp luật.

Điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá được niêm yết công khai tại Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội để phạm nhân biết, chủ động đối chiếu

Điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá được niêm yết công khai tại Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội để phạm nhân biết, chủ động đối chiếu

Điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước được các cơ sở giam giữ trong CATP tổ chức niêm yết công khai, từ đó phạm nhân có thể tự đối chiếu với bản thân mình. Hồ sơ đề nghị đặc xá được thiết lập chặt chẽ, họp xét, đề nghị đặc xá từ tổ, đội phạm nhân, đến Hội đồng xét, duyệt của Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện và phải qua quá trình thẩm định của Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá CATP và của Tổ thẩm định liên ngành. Việc triển khai, thực hiện công tác đặc xá 2021 trong CATP đã thực sự đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch và theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thời gian và tính chính xác, không để sót phạm nhân đủ điều kiện cũng như để lọt số phạm nhân chưa đủ điều kiện.

- PV: Thưa Đại tá, lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh như thông lệ của những năm trước. Nhưng năm nay, lại có một điểm khác biệt chưa có tiền lệ đó là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Xin đồng chí cho biết, CATP Hà Nội thực hiện công tác chống dịch trong ngày công bố quyết định đặc xá như thế nào?

- Đại tá Nguyễn Hồng Ky: Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và yêu cầu phòng, chống dịch, CATP đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận phạm nhân được đặc xá từ các cơ sở giam giữ trong và ngoài thành phố về cư trú trên địa bàn cũng như tổ chức đưa người được đặc xá về bàn giao cho UBND cấp xã nơi cư trú, đảm bảo cho người được đặc xá đoàn tụ với gia đình tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.

Một nội dung cũng hết sức quan trọng sau đặc xá đó là công tác tái hòa nhập cộng đồng. CATP đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân được đặc xá, giúp đỡ họ sớm tìm được công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái phạm. Trước mắt, CATP đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện việc đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân và hướng dẫn các thủ tục pháp lý đối với người được đặc xá.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc!