Đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, trật tự xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Chủ tịch UBND phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ông Bùi Quang Khải nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng ở ngõ 285 Kim Ngưu, là để bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương, trật tự xây dựng, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư.

Theo tiến độ đề ra, sáng thứ sáu (4-12), lực lượng chức năng phường Thanh Lương và quận Hai Bà Trưng sẽ triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung (HKTT tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Khu đất đang được gia đình bà Dung cho thuê bán tạp hóa

Khu đất đang được gia đình bà Dung cho thuê bán tạp hóa

Chính quyền cơ sở ghi nhận hiện trạng vi phạm là đã có hành vi chiếm đất tại ngõ 285 Kim Ngưu, căng bạt cho thuê để bán nước trước tạm tuần tra và để các vật dụng khác như bàn, ghế, dát giường…trên diện tích 15,2 m2 sau trạm tuần tra. Tổng diện tích chiếm đất là 22,4 m2.

Theo tìm hiểu xung quanh sự việc này, phường Thanh Lương và UBND quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Dung. Nội dung khiếu nại của bà Dung cho rằng phần diện tích đất mà chính quyền cơ sở xây dựng kế hoạch cưỡng chế là đất có nguồn gốc gia đình bà được quản lý, sử dụng theo văn tự mua bán nhà vào ngày 1-11-1975.

Tổ công tác phường Thanh Lương niêm yết các thông báo liên quan tại khu đất

Tổ công tác phường Thanh Lương niêm yết các thông báo liên quan tại khu đất

Tuy nhiên, lãnh đạo phường Thanh Lương nêu rõ, các kết quả xác minh, đo đạc cùng hồ sơ địa chính lưu giữ cho thấy, phần diện tích đất trên là đất ngõ đi chung.

“Với những căn cứ pháp lý, hồ sơ giấy tờ lưu giữ cùng nguyện vọng của đại bộ phận người dân ở khu vực trên, ngày 16-11-2020, UBND phường đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-CC cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Trước thời điểm tiến hành cưỡng chế vào sáng 4-12-2020, chính quyền cơ sở đã thành lập Tổ vận động, tuyên truyền, thuyết phục đối với bà Dung, do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng. Cùng với đó, Thông báo về thời gian tổ chức cưỡng chế cũng đã được gửi đến những người liên quan.

“Tinh thần là chúng tôi sẽ kiên trì vận động, thuyết phục để cá nhân vi phạm hành chính hiểu, tự giác chấp hành tháo dỡ, khắc phục hậu quả; song cũng sẽ xử lý hết sức cương quyết, dứt điểm nếu cá nhân đó không đồng thuận”, Chủ tịch UBND phường Thanh Lương nêu rõ.